Bị suy thận cấp nặng sau khi uống thuốc làm trắng da không rõ nguồn gốc

Lê Cầm
Lê Cầm
19/10/2023 08:19 GMT+7

Sau khi uống 7 lọ thuốc trắng da không rõ nguồn gốc, chị L.T.T (45 tuổi, ngụ Đồng Nai) đau bụng dữ dội, mệt, khó thở, nôn ói, nhập viện bệnh viện địa phương cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tổn thương thận mức độ 5, phải lọc máu.

Ngày 19.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thùy Dương (Khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Bình Dân), cho biết sau đợt lọc máu cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân để tiếp tục thăm khám và điều trị lâu dài. Đến nay, bệnh nhân tái khám để đánh giá lại chức năng thận. Rất may mắn, kết quả xét nghiệm chức năng thận của chị T. trong hai tháng gần đây đều đã ổn định. Tuy chức năng thận hồi phục tốt, chị T. đã trở lại với công việc bình thường nhưng chị vẫn phải uống thuốc và theo dõi chức năng thận.

Chị T. cho biết, cách đây gần một năm, trong một lần xem kênh bán hàng online, chị thấy người bán giới thiệu loại thuốc làm trắng da, đẹp da nên đặt hàng về uống. Cho đến giờ chị không còn nhớ tên loại thuốc mình mua, chỉ nhớ thuốc dạng viên uống, một lọ 60 viên có giá 600.000 đồng. Với liều uống 6 viên mỗi ngày, khi uống đến lọ thứ 7 thì chị T. thấy đau bụng dữ dội, mệt, khó thở, nôn ói liên tục phải đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Bác sĩ cho biết chị bị suy thận cấp mức độ 5. Các biểu hiện đau, nôn ói là do thận đã mất chức năng lọc nên ứ đọng các chất chuyển hóa. Nếu không kịp thời lọc máu, người bệnh có thể tử vong.

Sau khi lọc máu cấp cứu tại địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân để tiếp tục thăm khám và điều trị. Chị cho biết chị vẫn còn bàng hoàng vì phải lọc máu cấp cứu, chị không dám uống bất kỳ loại chất nào bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc nữa.

Suy thận cấp nặng sau khi uống 7 lọ thuốc trắng da không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Chị T. tái khám tại Khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Bình Dân

T.N

Bác sĩ Thùy Dương cho biết, đa số người bệnh khi được hỏi về loại chất mình đã uống thì không biết về thành phần và nguồn gốc xuất xứ. Đối với các nhóm viên uống làm trắng da, thường quảng cáo là có chứa glutathione, một chất chống oxy hóa giúp làm sáng da bằng cách ức chế sản xuất melanin.

"Tuy nhiên, nếu sử dụng glutathione với liều cao, không có kiểm soát của bác sĩ có thể gây suy thận cấp, đặc biệt trên người bệnh đã có nền suy thận mạn. Vì vậy, khi muốn sử dụng các viên uống trắng da, cần phải chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và nên có sự tư vấn của các bác sĩ để chọn sản phẩm phù hợp cho thể trạng của mỗi người", bác sĩ Dương khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.