Bị rệp tấn công, Pháp đóng cửa 7 trường học

Khánh Như
Khánh Như
07/10/2023 13:17 GMT+7

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Gabriel Attal cho biết nước này đã buộc phải đóng cửa 7 trường học do lo ngại ngày càng tăng về sự lây lan của rệp.

Phát biểu trên đài truyền hình France 5, ông Attal cho biết rệp đã được phát hiện ở nhiều cơ sở giáo dục thuộc các cấp độ khác nhau. Ông tin rằng hiện đã có 17 trường học bị ảnh hưởng, trong đó 7 nơi đã bị đóng cửa.

Chính phủ Pháp đã tổ chức một loạt cuộc họp trong tuần này để theo sát tình hình, giữa lúc Pháp đang tổ chức Giải vô địch bóng bầu dục thế giới và chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Paris 2024.

Thực hư về “cuộc khủng hoảng” rệp ở Paris

"Chúng tôi có gần 60.000 cơ sở và chúng tôi chỉ nói về vài chục cơ sở ở đây, nhưng sự thật là các ca bệnh do rệp cắn đang tăng mạnh. Cần có phản hồi ngay lập tức để chúng tôi có thể điều trị tại các cơ sở trong vòng 24 giờ", ông Attal nói.

Ông cho biết chính phủ cũng đã phê duyệt một số đơn vị đủ điều kiện để hỗ trợ Bộ Y tế và các cơ quan y tế khu vực nhằm kịp thời can thiệp, xử lý tình hình.

Bị rệp tấn công, Pháp đóng cửa 7 trường học - Ảnh 1.

Rệp hút máu tấn công Pháp

REUTERS

Theo tờ The Guardian, 1 phần 10 số hộ gia đình ở Pháp được cho là đã gặp vấn đề về rệp trong vài năm qua. Những hộ này thường phải thực hiện hoạt động kiểm soát dịch hại tốn kém, song tình hình vẫn liên tục tái diễn.

Côn trùng hút máu cũng đã được phát hiện ở tàu điện ngầm Paris, tàu cao tốc và tại sân bay Charles De Gaulle của Paris. Tuy nhiên, các trường hợp riêng lẻ vẫn chưa được chính quyền xác nhận. Đài RMC TV đưa tin rằng một cuộc điều tra của nhà điều hành vận tải Paris RATP đã không tìm thấy rệp trên các dịch vụ của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.