0
Mô hình nấm sạch đang đem lại thu nhập cho gia đình bà Đặng Thị Ngọc Trang ở thôn 8, xã Diên Bình, H.Đăk Tô (Kon Tum) hơn 400 triệu đồng mỗi năm.
4
Sở hữu vườn ổi cho trái khổng lồ, mỗi năm ông Nguyễn Phước Thùy (64 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, H.Lấp Vò, Đồng Tháp) thu lãi gần trăm triệu đồng.
0
Anh A Thi (36 tuổi, ngụ thôn Kon Tu Dốp 2, xã Pô Kô, H.Đăk Tô, Kon Tum) đang là chủ trang trại gồm 24 ha cây công nghiệp, nông nghiệp với tổng thu nhập gần 2 tỉ đồng/năm.
0
Nhờ trồng rau màu thành công, mỗi năm ông Cao Văn Phòng (dân tộc Khmer, 50 tuổi, ngụ KP.Minh An, TT.Minh Lương, H.Châu Thành, Kiên Giang) thu nhập gần 200 triệu đồng.
1
Anh Cao Nguyễn Đô Lăng (39 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú 1, TT.An Châu, H.Châu Thành, An Giang) được xem là người tiên phong ở miền Tây lập trang trại để nuôi cà cuống, thu nhập hơn 40 triệu đồng mỗi tháng.
0
Ông Trần Quốc Hưng (xã Đăk Tờ Re, H.Kon Rẫy, Kon Tum) đang sở hữu hơn 20 ha đất trồng khoai mì (sắn), cao su và 1 trang trại nuôi heo cho thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi năm.
0
Mạnh dạn áp dụng mô hình đa canh, với 10 công đất trồng mít, nhãn, dừa và rau màu, mỗi năm anh Thái Thanh Sang (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) thu lãi trên 350 triệu đồng.
0
Từ việc trồng xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê, nhiều nông dân ở H.Đăk Hà (Kon Tum) đang thu lợi kép.
0
Ông Phạm Văn Hùng tiên phong áp dụng mô hình nuôi heo rừng trong chuồng, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
3
Chị Nguyễn Thị Kim Duyên (Bến Tre) là người nhân giống thành công chanh ngón tay có nguồn gốc từ Úc, thu nhập mỗi tháng hơn 60 triệu đồng.
0
Nhờ nắm bắt tốt nhu cầu thị trường, chọn vật nuôi phù hợp, ông Chung Văn Hiền (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) có nguồn lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.