Bí quyết dễ trúng tuyển đại học bằng phương thức tuyển sinh riêng

12/01/2022 06:01 GMT+7

Không nên chờ đợi và hãy sử dụng nhiều phương thức xét tuyển riêng để tăng cơ hội đậu ĐH, đó là lời khuyên của các chuyên gia tư vấn dành cho thí sinh năm 2022.

Đây cũng là một trong những nội dung được nêu ra trong chương trình Tư vấn trực tuyến với chủ đề “Các phương thức tuyển sinh riêng năm 2022” do Báo Thanh Niên tổ chức chiều qua 11.1 tại các kênh: thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Tăng cơ hội, giảm rủi ro

2 năm qua, dịch Covid-19 đã thúc đẩy các trường thay đổi phương thức tuyển sinh để phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, việc dựa vào kết quả học bạ và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực đã ngày càng trở nên phổ biến. Hầu hết các trường đều linh hoạt kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh chứ không chỉ sử dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT như những năm trước.

Về lợi ích của việc sử dụng phương thức xét tuyển riêng tại các trường ĐH, Gia Hân, học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân, hỏi: “Nếu em dùng phương thức xét tuyển riêng thì có lợi thế gì so với xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia?”.

Đại diện các trường tham gia chương trình thông tin về những lưu ý khi thí sinh tham gia tuyển sinh riêng

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức, nhìn nhận: “Có thể nói sử dụng các phương thức xét tuyển riêng sẽ giúp các em tăng cơ hội, giảm rủi ro. Nếu trước đây thí sinh chỉ có một cơ hội là dùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển, thì hiện tại các em có thể lựa chọn một trong rất nhiều phương thức, hoặc cùng lúc sử dụng tất cả các phương thức, như vậy cơ hội vào ngành học, trường ĐH mà các em mong muốn sẽ cao hơn”.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cũng cho rằng nếu trước đây chỉ có 4 tổ hợp môn truyền thống để vào ĐH, thì nay các phương thức tuyển sinh riêng của các trường đưa vào hàng chục tổ hợp môn, thí sinh có thể chọn tổ hợp nào có điểm cao nhất để tăng cơ hội trúng tuyển. Tiến sĩ Đinh Văn Phúc, Trưởng đại diện tuyển sinh Trường ĐH Duy Tân tại TP.HCM, thông tin thêm: “Chẳng hạn trước đây nếu muốn trở thành bác sĩ đa khoa thì phải giỏi toán, hóa, sinh, còn hiện nay có nhiều tổ hợp môn khác nhau để lựa chọn”.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, nhận định: “Phương thức xét tuyển riêng hay xét học bạ có sự chủ động, tức là các bạn tự tạo cơ hội cho mình, giảm bớt căng thẳng và hoàn toàn bình đẳng với các phương thức xét tuyển khác trong chương trình đào tạo, môi trường học tập”.

Cần chuẩn bị gì để đạt kết quả tốt nhất ?

Tại buổi tư vấn, một học sinh lớp 12 đặt câu hỏi: “Trong năm nay tình hình học tập bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh, vậy chúng em cần lưu ý và chuẩn bị gì để đạt kết quả tốt nhất trong phương thức tuyển sinh riêng của các trường ĐH?”.

Tiến sĩ Hà Thúc Viên cho rằng thí sinh năm nay có nhiều thiệt thòi vì trải qua thời gian dài dịch bệnh ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập do chủ yếu học trực tuyến, không được tương tác, trao đổi trực tiếp với thầy cô, bạn bè. “Tuy nhiên, các em đừng lo lắng quá nhiều mà hãy bình tĩnh, tự tin, tập trung vào việc học để có kết quả học tập năm lớp 12 thật tốt”, tiến sĩ Viên lưu ý.

Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương khuyên thí sinh xác định rõ mình thích trường nào, ngành nào để lựa chọn phương thức xét tuyển riêng cho phù hợp. “Thời gian còn lại để tập trung học hành, rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Dù xét tuyển riêng hay theo phương thức nào đi nữa thì chúng ta cũng phải thi kỳ thi tốt nghiệp THPT nên phải tập trung cho kỳ thi này”, thạc sĩ Phương cho hay.

Tiến sĩ Đinh Văn Phúc cũng cho rằng dù dịch bệnh ảnh hưởng kết quả học tập nhưng vì thí sinh có rất nhiều phương thức xét tuyển, bên cạnh đó dễ thì dễ chung và khó cũng khó chung nên thí sinh cũng không nên lo lắng nhiều. “Quan trọng nhất vẫn là tập trung học tốt, vì với nhiều phương thức xét tuyển riêng như vậy, các em có rất nhiều cánh cửa để vào ĐH”, thạc sĩ Cao Quảng Tư chia sẻ.

Các chuyên gia trong chương trình tư vấn đều lưu ý trong hoàn cảnh dịch bệnh, thí sinh nên chủ động lựa chọn một phương thức xét tuyển phù hợp hoặc tận dụng tất cả các phương thức và nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, vì hầu hết các trường đều nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 3. “Không nên chờ đợi vì đủ chỉ tiêu là các trường dừng lại, lúc đó rất có thể cơ hội sẽ vuột đi”, thạc sĩ Cao Quảng Tư lưu ý.

Xét tuyển theo các phương thức riêng

Một học sinh tại TP.HCM đặt câu hỏi: “Học sinh cần có những điều kiện gì để xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng?”.

Thạc sĩ Tô Ngọc Hoàng Nguyên, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường ĐH Hoa Sen, thông tin trường có 4 phương thức xét tuyển, trong đó thí sinh đang học trường quốc tế và tốt nghiệp THPT tại nước ngoài cũng có thể xét vào trường từ đầu tháng 3. Ở phương thức xét tuyển này, các em còn được tham dự buổi phỏng vấn để xem có phù hợp với ngành học hay không.

“Dù xét học bạ 5 hay 6 học kỳ thì chỉ cần điểm trung bình từ 6,0 trở lên là đủ điều kiện xét và có cơ hội trúng tuyển. Các em có chứng chỉ quốc tế như Microsoft, Aptech, Anh ngữ quốc tế… đều có thể sử dụng để xét tuyển vào các ngành của trường, với điều kiện phải tốt nghiệp THPT”.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết năm nay trường vẫn có 4 phương thức như các năm. Trong đó, đối với phương thức xét tuyển học bạ thì trường có điều chỉnh mới là thí sinh được xét kết quả của 3 học kỳ đầu của bậc THPT.

“Tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh, nên các trường tiến hành nhận hồ sơ xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh riêng khá sớm để các em có thời gian lựa chọn hướng đi đúng”, thạc sĩ Bích Ngọc lưu ý.

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho biết năm nay trường có 3 phương thức là dựa vào điểm tốt nghiệp THPT với gần 50% chỉ tiêu, xét theo kết quả học bạ cũng gần 50% chỉ tiêu (học bạ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12), xét điểm học sinh giỏi theo tiêu chí của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra trường còn có phương thức xét dựa vào chứng chỉ tú tài quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đặc biệt, năm nay trường tăng chỉ tiêu xét bằng học bạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.