Gương mặt gen Z:

Bí quyết của chàng thủ khoa chưa ra trường đã có việc làm lương cao

08/04/2023 10:00 GMT+7

Tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, từ khi còn là sinh viên đã được 2 công ty lớn về công nghệ nhận làm việc chính thức với mức lương cao, Lê Nhật Tường trở thành hình mẫu gen Z được nhiều sinh viên ngưỡng mộ.

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là nguồn động lực lớn

Tốt nghiệp thủ khoa với tổng số điểm bình quân toàn khóa là 9,2/10, từ năm học lớp 1 đến khi tốt nghiệp đại học, Tường luôn giữ được thành tích học tập giỏi và xuất sắc, liên tục 3 năm THPT đều đứng nhất lớp… Nhiều người cứ tưởng chắc chàng trai này đúng chuẩn "mọt sách", nhưng không, từ thời THPT Tường đã tham gia rất sôi nổi các hoạt động Đoàn, khi lên đại học được bầu vào BCH Đoàn khoa ngay từ năm nhất. Tường là người phụ trách chính các chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện… tại trường nhiều năm liền. Hầu như các hoạt động, chiến dịch tình nguyện nào cũng đều có dấu ấn của chàng thủ khoa, vì với Tường, nếu chỉ tập trung vào việc học thì anh chàng đã không được như ngày hôm nay.

Bí quyết của chàng thủ khoa chưa ra trường đã có việc làm lương cao
 - Ảnh 1.

Ngay từ năm 3 đại học, sau tuần đầu tiên đi thực tập Tường đã được chuyển từ vị trí thực tập không lương sang vị trí OJT (tham gia dự án thực tế và có lương) tại một công ty công nghệ lớn. Và sau khoảng 3 tháng thì Tường được công ty ký hợp đồng chính thức. Đến tháng 9.2022, chàng sinh viên ấy lại được nhận vào làm việc chính thức tại một công ty công nghệ khác với mức lương trên 20 triệu đồng, dù chưa tốt nghiệp ra trường.

Chàng thủ khoa hài hước: "Tự dưng vừa đi thực tập là có việc làm luôn, ra trường không cần phải đi xin việc (cười)".

Tường dí dỏm vậy nhưng thực ra không có gì là tự dưng. Vì để có được ngày hôm nay, để trở thành một nhân sự mà các công ty đều muốn "sở hữu" thì bản thân Tường đã phải tích lũy nhiều vốn kiến thức và đặc biệt là những kỹ năng, tố chất nổi trội hơn nhiều người.

Từ thời THPT, với nền tảng về môn tin học, từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh về môn này, và thấy ngành công nghệ thông tin đang "hot" nên Tường quyết định chọn theo đuổi.

Bí quyết của chàng thủ khoa chưa ra trường đã có việc làm lương cao
 - Ảnh 2.

Vào đại học, động lực lớn nhất để Tường phấn đấu mỗi ngày là danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Tường kể: "Năm nhất khi đi dự lễ vinh danh "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, mình thấy các anh chị sao giỏi và hoành tráng quá. Thế là mình về tìm hiểu về danh hiệu này là gì và xem bộ tiêu chí như thế nào để phấn đấu. Năm đầu khi nộp hồ sơ, mình chỉ mong đạt cấp trường nhưng không ngờ được vinh danh cấp thành phố. Từ đà này và mình đã cố gắng hơn để đạt được cấp T.Ư".

Chàng thủ khoa đã 2 lần được vinh dự nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư (năm 2020 và 2022), và Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2021. Với Tường, "Sinh viên 5 tốt" không chỉ là một danh hiệu: "Vì đúng với 5 tiêu chí của Sinh viên 5 tốt doanh nghiệp cũng rất cần. Hơn nữa từ những mục tiêu nhỏ để đến với danh hiệu này mà mình đạt được mục tiêu lớn cuối cùng, và là động lực trên suốt hành trình phấn đấu của mình".

CHÀNG TRAI ĐA NĂNG

Không chỉ tham gia năng nỗ hoạt động Đoàn, Hội và cộng đồng, từ năm nhất ĐH, Tường đã rất chủ động nắm bắt nhiều cơ hội công việc để vừa làm vừa được rèn luyện kiến thức chuyên môn.

Bí quyết của chàng thủ khoa chưa ra trường đã có việc làm lương cao  - Ảnh 2.

Vừa học giỏi, tài năng Tường lại rất tâm huyết với các hoạt động Đoàn vì cộng đồng

NVCC

Tường kể: "Nhờ có sẵn nền tảng tin học từ THPT nên vào đại học các môn nhập môn chuyên ngành mình đều "full" 10 hết. Từ cơ sở đó, khi biết được thông tin các giảng viên ở trường đều cần trợ giảng, thấy điểm của mình đáp ứng được tiêu chí nên chủ động gặp thầy để đăng ký làm trợ giảng".

"Khi làm trợ giảng, sẽ có thêm mối quan hệ với giảng viên, được thầy cô hướng dẫn cho mình những kiến thức, kinh nghiệm mà một số sinh viên khác không có được. Bên cạnh đó, những môn mình chọn làm trợ giảng là những môn nền tảng của ngành, nên trong quá trình trợ giảng đã giúp mình được ôn đi ôn lại và từ đó vững chắc kiến thức hơn. Mình cũng có thêm được khoản tiền từ công việc này, vì mỗi tiết trợ giảng sẽ được 30.000 đồng", Tường kể và chia sẻ thêm: "Ngoài ra thì từ cuối năm nhất, mình đã tham gia làm các phần mềm tương tác cho các cuộc thi của trường nên cũng có một khoản "sương sương" từ đó".

Bí quyết của chàng thủ khoa chưa ra trường đã có việc làm lương cao
 - Ảnh 4.

Đến cuối năm 3, sau tuần đầu tiên đi thực tập, Tường đã được giao làm dự án và có lương, sau khoảng 3 tháng thì được ký hợp đồng chính thức tại công ty. Để đi làm với vai trò một nhân viên chính thức, buộc chàng sinh viên ấy phải có quỹ thời gian làm việc cả ngày trong giờ hành chính. Nhưng điều này, đã được Tường tính toán và chuẩn bị từ trước.

"Vì mình cũng có ý định sẽ đi làm, nên từ đầu năm 3 đã quyết định học vượt, chính vì thế, đến năm 4 thì mình chỉ còn một khóa luận nữa là xong. Thế nên, ban ngày mình đi làm tại công ty, tối về làm khóa luận. Nếu như không học vượt thì mình sẽ bị vướng lịch học và không đi làm được", Tường chia sẻ và khuyên sinh viên nên xem trước chương trình đào tạo của ngành mình theo học để sắp xếp học vượt khi cần.

SỰ CHỦ ĐỘNG SẼ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

Nhìn lại thời sinh viên, Tường cho rằng sự táo bạo nhất của mình là dám đảm nhận nhiều việc cùng một lúc mà vẫn có thể xoay xở được. "Có lúc vừa đi học, vừa đi làm ở công ty, rồi làm trợ giảng, làm các phần mềm cho trường và vừa tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Nhưng mình biết ơn những ngày tháng đó để giờ nhìn lại thấy mình đã có một thời sinh viên thật trọn vẹn, cái gì cũng thử và đã vượt qua", Tường bộc bạch.

Bí quyết của chàng thủ khoa chưa ra trường đã có việc làm lương cao  - Ảnh 1.

Thắc mắc rằng ai đã truyền cho Tường những kinh nghiệm để có thể sống trọn được thời sinh viên như vậy, nhưng Tường cho biết là do bản thân tự chủ động tìm hiểu và nắm bắt tất cả các cơ hội.

Ấn tượng với phong cách làm việc

Đánh giá cao về chàng thủ khoa, anh Nguyễn Minh Tú, Trưởng nhóm phát triển phần mềm Công ty cổ phần VNG (Zalo Group), chia sẻ: "Qua quá trình làm việc mình thấy Tường là người rất năng động. Bạn luôn chủ động trong công việc, luôn tìm tòi những kiến thức và công nghệ mới để giải quyết những vấn đề mà công việc đặt ra. Mình rất ấn tượng với Tường trong những ngày đầu bạn vào làm việc, khi giao công việc thì Tường lên kế hoạch rất chi tiết, rõ ràng từng ngày một và khiến mình rất ấn tượng với phong cách làm việc này. Mình đánh giá rất tốt dự án mà mình đã giao cho Tường, từ quá trình học hỏi đến cách mà bạn hoàn thành xong dự án. Ngoài ra thì kỹ năng giao tiếp và cộng tác của bạn cũng rất tốt, luôn quan tâm đến những vấn đề chung của team".

"Thường sinh viên mới lên thành phố sẽ hơi nhát, nhưng nhờ tham gia những hoạt động Đoàn từ thời THPT, được đi nhiều và rèn luyện nhiều nên đã tạo cho mình tính chủ động. Điều quan trọng nhất quyết định sự thành công của mình là sự chủ động và phải biết nắm bắt cơ hội, vì bỏ qua cơ hội này sẽ mất luôn những cơ hội tiếp theo. Thường khi có gì đến là mình suy nghĩ cách làm sao để làm nó chứ không phải là tìm cách từ chối. Đó là cách mình nắm bắt cơ hội", chàng thủ khoa bật mí.

Cũng nhờ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng đã rèn cho Tường những tố chất rất riêng, cũng là lợi thế để Tường ghi điểm với các công ty: "Thường dân IT hay hướng nội và tập trung viết code, nên mình được đánh giá là năng động, có tính kết nối với đồng nghiệp… Và đây cũng là điểm cộng giúp mình có thể thắng được so với ứng viên khác khi ứng tuyển vào công ty".

Chàng thủ khoa cũng khẳng định: "Nếu chỉ cắm đầu vào việc học thì mình sẽ không được như ngày hôm nay. Ngành này đa số các bạn chỉ đi học xong đi làm, như thế vẫn có thể làm tốt được, nhưng nếu muốn phát triển thì cần thêm rất nhiều kỹ năng. Và minh chứng là khi làm việc được 1 tháng, sếp có nhìn nhận là mình dễ phát triển hơn những bạn khác".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.