Bị quấy rối tình dục trên xe buýt: Nữ sinh, người chứng kiến làm gì ngăn chặn?

20/03/2022 12:07 GMT+7

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng đề nghị cảnh sát hình sự vào cuộc sau vụ nhiều nữ sinh tố bị quấy rối tình dục trên xe buýt. Vậy nếu không may là người bị hại, người chứng kiến quấy rối tình dục chúng ta cần làm gì để ngăn chặn, tố giác.

Gần đây, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các bài đăng của nữ sinh tố bị quấy rối tình dục trên xe buýt TP.HCM. Bài đăng trên Báo Thanh Niên về việc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) đề nghị hình sự vào cuộc sau sự việc trên nhận được sự quan tâm của bạn đọc.

Nhiều ý kiến đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp quấy rối tình dục trên xe buýt và đề nghị cần thông tin rộng rãi về cách ứng phó trong những tình huống trên.

Liên tiếp xuất hiện các bài đăng của nữ sinh tố bị quấy rối tình dục trên xe buýt

Sỹ Đông

Trả lời PV, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tham gia phương tiện giao thông công cộng, Trung tâm đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó có: lắp đặt hệ thống camera an ninh, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các trường hợp tội phạm hay quấy rối tình dục trên xe buýt và các trạm dừng, phối hợp Sở LĐ-TB-XH biên soạn tài liệu tuyên truyền chống quấy rối tình dục,…

Người bị hại, người chứng kiến cần làm gì?

Theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB-XH cùng Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, nếu là hành khách chứng kiến quấy rối tình dục trên xe buýt, hãy kêu gọi sự giúp đỡ của người khác trên xe để can thiệp, chấm dứt hành vi.

Hành khách có thể tìm cách gây sao nhãng, xen vào giữa hai người bằng cách giả vờ hỏi đường, hỏi giờ; yêu cầu người quấy rồi dừng ngay hành vi lại… Nếu tình trạng leo thang thì cần gọi điện thoại ngay cho đường dây nóng 113 hoặc 1022 để được giúp đỡ; bí mật ghi hình ghi âm sự việc xảy ra làm bằng chứng hỗ trợ cho nạn nhân trình báo.

Trường hợp nếu là nạn nhân của quấy rối tình dục trên xe buýt, các nữ sinh, sinh viên cần phản đối rõ ràng hành vi của người quấy rối, yêu cầu họ dừng ngay hành vi lại. Tiếp theo người bị hại hãy nhanh chóng đổi vị trí ngồi hoặc đứng của mình, cách xa người quấy rối. Nếu tình trạng leo thang thì nói to để nhận được sự giúp đỡ từ tài xế, nhân viên phục vụ xe buýt hoặc các hành khách khác; bí mật ghi âm ghi hình làm bằng chứng trình báo.

Quấy rối và bạo lực tình dục là không thể chấp nhận được (Ảnh minh họa)

Sỹ Đông

Người bị hại không nên dung túng cho người quấy rối, cho rằng đó là bản năng tự nhiên của nam giới, không nên cho rằng đó là lỗi của mình đã ăn mặc hở hang hoặc không đúng mực. Không nên giữ im lặng, chịu đựng mà không tố cáo kẻ quấy rối.

Quấy rối tình dục và bạo lực tình dục nơi công cộng đối với phụ nữ có thể gây ra các hậu quả: gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt, trạng thái tâm lý và sức khỏe của nạn nhân; hạn chế khả năng di chuyển tự do, tiếp cận nơi công cộng để học tập, làm việc và thư giãn; ảnh hưởng đến phát triển toàn diện và thụ hưởng quyền con người của phụ nữ.

Nếu bạn là người chứng kiến hành vi này, bạn không nên làm ngơ và bỏ đi; không nên coi quấy rối tình dục, bạo lực tình dục là việc riêng của người khác, không liên quan đến mình, không nên coi quấy rối tình dục, bạo lực tình dục đối với phụ nữ là chuyện bình thường. Không cho rằng quấy rối tình dục, bạo lực tình dục xảy ra là do phụ nữ ăn mặc hở hang hoặc cư xử không đúng mực. Không cho rằng phụ nữ đẹp thích được chú ý bởi nam giới ở nơi công cộng. Quấy rối và bạo lực tình dục là không thể chấp nhận được.

Quấy rối tình dục là gì?

Cũng theo hai đơn vị trên, quấy rối tình dục là những lời nói, nhận xét, ánh mắt chú ý, các hành động hoặc cử chỉ có tính gợi dục không mong đợi, không có sự đồng thuận, cho phép hoặc đồng ý của người tiếp nhận.

Tài xế xe buýt nếu phát hiện hành vi quấy rối tình dục trên xe buýt có thể thông báo trên xe đang có hành vi quấy rối tình dục, đề nghị người thực hiện chấm dứt hành vi trước khi nhân viên xe buýt can thiệp.

Tiếp theo, tài xế báo với nhân viên phục vụ xe buýt rằng trên xe đang có hiện tượng quấy rồi tình dục, đề nghị nhân viên phục vụ xe buýt can thiệp kịp thời. Tuy nhiên, tài xế cũng cần cần cân nhắc các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của chính mình và người bị quấy rối.

Nếu chẳng may là nạn nhân của quấy rối tình dục, người bị hại cần phản đối rõ ràng hành vi của người quấy rối

Độc Lập

Nếu tình trạng có dấu hiệu leo thang, tài xế có thể: dừng hẳn xe và mời người quấy rối xuống xe; dừng xe cho người bị quấy rối xuống ở bất kỳ điểm nào họ yêu cầu; dừng xe ở trạm công an gần nhất trên lộ trình; Gọi điện thoại cho đường dây nóng 113 hoặc 1022; lưu giữ hình ảnh trong camera để làm bằng chứng báo cáo sự việc.

Đối với nhân viên phục vụ xe buýt kêu gọi sự chú ý của mọi người và hô to: “Đề nghị người có hành vi quấy rối dừng lại trước khi chúng tôi can thiệp”. Nếu tình trạng có dấu hiệu leo thang, tiếp viên có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh để can thiệp, nhắc nhở người quấy rối; yêu cầu người quấy rối chấm dứt hành vi; gọi điện thoại cho 113 hoặc 1022; bí mật ghi hình, ghi âm sự việc xảy ra làm bằng chứng để báo cáo sự việc.

Cần lưu ý, sau khi ghi hình hoặc ghi âm, nếu không có sự đồng ý của người bị hại, tuyệt đối không tự ý đăng tải lên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, trong đó có mạng xã hội và không trao bằng chứng cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì.

Trên các xe buýt đều có bảng công bố số điện thoại nóng 098 186 0202 của cảnh sát hình sự phối hợp với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM nhằm đảm bảo trật tự an toàn cho hành khách đi xe buýt, xử lý các trường hợp hành khách bị trộm cắp tài sản, quấy rối tình dục…

Hành khách phản ánh qua số điện thoại nóng, thông tin sẽ được chuyển cho lực lượng cảnh sát hình sự gần nhất để kịp thời xử lý, bảo vệ an toàn cho hành khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.