Bị phạt vì thả rắn độc lên núi

11/01/2017 08:10 GMT+7

Ngày 10.1, Hạt Kiểm lâm H.Tri Tôn (An Giang) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Trần Dũ Tài do có hành vi thả rắn độc lên núi Dài (xã Lương Phi, H.Tri Tôn).

Sáng 9.1, người dân lên núi Dài làm rẫy phát hiện ông Tài (49 tuổi, ngụ TP.HCM) đi ô tô BS 51F-570.24 mang nhiều bao rắn định thả nên chặn lại và gọi điện báo Hạt Kiểm lâm H.Tri Tôn.
Ngay sau đó, cán bộ kiểm lâm đã lập biên bản đưa số rắn này về trụ sở kiểm tra, phát hiện trong bao chứa các loài rắn độc như: hổ đất, hổ mây, hổ chuối với tổng trọng lượng 26 kg. Trong quá trình làm việc, ông Tài khai thả rắn lên núi để làm từ thiện.
Tuy nhiên, hạt kiểm lâm không đồng ý vì đây là rắn độc, còn khu vực núi Dài có nhiều người dân lên làm rẫy và khách hành hương, nếu bị rắn cắn sẽ rất nguy hiểm nên lập biên bản tịch thu tang vật. Ông Lý Vĩnh Định, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Tri Tôn, cho biết số rắn độc này sẽ đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me (H.Hòn Đất, Kiên Giang) thả về môi trường tự nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.