Bị phạt vì bán vé số miền Nam ở Ninh Thuận: Phạt kiểu ngăn sông cấm chợ

05/09/2016 08:06 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài viết Bị phạt vì bán vé số miền Nam ở Ninh Thuận trên Thanh Niên số ra ngày 4.9.

Như thời bao cấp
Chuyện cấm người bán vé số miền Nam ở Ninh Thuận nghe như ở thời đất nước còn ngăn sông cấm chợ. Ai cũng thấy đó là thời kỳ sai lầm trong quan điểm và phát triển kinh tế. Vậy mà chẳng hiểu sao nay lặp lại ở Ninh Thuận. Thị trường bây giờ đã là thị trường chung, cả quốc tế còn là thị trường chung nói gì đến ở VN. Vậy thì ở đâu có cầu nơi đó sẽ có cung, có người thích mua vé số miền Nam thì người bán sẽ bán cho họ. Vậy tại sao lại cấm cản?
Hồ Thị Thu
(Q.8, TP.HCM)
Không cấm thì có quyền bán
Thời buổi này ngồi ở nhà vẫn có thể dò kết quả xổ số kiến thiết của tất cả mọi tỉnh thành, mọi khu vực trong nước. Do đó, với người thích chơi vé số, họ rất mong mua được vé số ở nhiều tỉnh, thành khác nhau nếu có người bán. Vì vậy người dân Ninh Thuận thích mua vé số miền Nam cũng là chuyện bình thường. Trước nhu cầu đó của người mua, người bán vé số dạo đã lấy vé số miền Nam về bán. Lý luận của người bán hoàn toàn đúng, trên vé số không ghi cấm bán ở Ninh Thuận nên việc họ bán không vi phạm pháp luật.
Đào Minh Nhật
(TP.Rạch Giá, Kiên Giang)
Xử phạt là sai
Hiện nay, mỗi tỉnh thành đều có công ty xổ số kiến thiết của tỉnh đó, vì thế Bộ Tài chính quy định vé số khu vực nào thì chỉ được phát hành ở khu vực đó, không được phát hành sang khu vực khác. Tuy nhiên, nên nhớ là quy định này chỉ không cho phát hành trái tuyến chứ đâu có cấm người bán lẻ trái tuyến. Vì vậy, việc người bán vé số bán trái tuyến không vi phạm pháp luật, chỉ có những người xử phạt họ là sai.
Huỳnh Đỗ Trọng
(TP.Quy Nhơn, Bình Định)
Cái gì tốt thì mua
Bỏ ra 10.000 đồng mua 1 tờ vé số miền Nam sẽ có cơ hội trúng thưởng 1,5 tỉ đồng trong khi cũng số tiền đó, vé số miền Trung chỉ trúng 250 triệu đồng. Vậy thì người chơi vé số chọn mua vé số miền Nam là đương nhiên. Cùng một sản phẩm, cái nào có lợi cho khách hàng thì khách hàng mua. Thế mà chính quyền Ninh Thuận lại không cho người bán vé số dạo bán vé số miền Nam, như vậy là cản trở quyền được lựa chọn của khách hàng. Tại sao vé số miền Trung không nâng giải thưởng bằng vé số miền Nam. Nếu cùng cơ cấu giải thưởng thì cần gì cấm, người dân sẵn sàng mua vé số miền Trung chứ mua vé số miền Nam chi cho mệt.
Vũ Minh Nguyệt
(TP.Long Xuyên, An Giang)
Cần giải thích rõ
Trước sự việc khá phản cảm này từ Ninh Thuận, Bộ Tài chính cần giải thích rõ tinh thần Thông tư 75/2013 về hoạt động kinh doanh xổ số để các tỉnh, thành hiểu mà áp dụng. Tôi tin chắc rằng thông tư này không cấm người bán vé số dạo bán vé số trái tuyến bởi nếu trên tinh thần đó thì thông tư này vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp. Tự do mua bán là quyền của mọi công dân, miễn hàng hóa mua bán là hợp pháp. Hiện nay cũng không có bất kỳ một quy định nào quy định loại hàng hóa chỉ được bày bán ở một tỉnh thành, khu vực nào đó. Do vậy, việc chính quyền tỉnh Ninh Thuận bắt giữ, tịch thu vé số miền Nam của người bán vé số dạo là vi phạm nghiêm trọng pháp luật.
Mai Văn Huân
(Q.Bình Tân, TP.HCM)
Hồ Minh Hải
Đất nước ngày càng hiện đại, văn minh mà còn có kiểu xử phạt vô lý như vậy xảy ra. Cán bộ nhà nước không phải cứ có quyền hành trong tay thì muốn làm gì thì làm, quản lý không được là cấm, tịch thu, xử phạt. Vé số miền nào cũng là vé số, người bán có quyền bán và người mua có quyền mua. Xử phạt kiểu này chẳng khác nào bắt buộc lúa trồng ở đâu thì chỉ được bán ở đó.
Hồ Minh Hải 
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
Trần Thử
Người bán vé số dạo đa số là trẻ em, người già, người tàn tật, họ cũng góp công sức lao động của mình để mang lại lợi nhuận cho các công ty xổ số... Một ngày dãi nắng dầm mưa có được bao nhiêu tiền lời, sao lại bắt bớ, xử phạt họ khi họ bán vé số hợp pháp, dù là vé số của các tỉnh thành khác. Việc làm trái pháp luật này cần phải xử lý đến nơi, đến chốn.
Trần Thử
 (Q.Thủ Đức, TP.HCM)
T.T - Duy Khang
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.