Bị phạt hơn 800 triệu đồng vì tự ý rời nhà khi đang cách ly

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/02/2021 20:55 GMT+7

Vì vi phạm lệnh cách ly tại nhà, một người đàn ông ở Đài Loan đã bị phạt 1 triệu tân đài tệ (hơn 822 triệu đồng). Trong vòng 3 ngày, ông đã tự ý rời khỏi nhà 7 lần.

Danh tính của người đàn ông không được nhắc đến. Ông là doanh nhân, trở về thành phố Đài Trung ở Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 21.1 sau chuyến công tác đến Trung Quốc đại lục, theo Daily Mail.
Theo quy định kiểm soát dịch Covid-19, tất cả những người từ bên ngoài đến Đài Loan đều phải cách ly tại nhà trong 14 ngày. Người đàn ông khi trở về Đài Loan cũng phải chấp hành lệnh cách ly tại nhà.
Tuy nhiên, trong vòng 3 ngày, ông đã tự ý rời khỏi nhà 7 lần. Cả 7 lần vi phạm lệnh cách ly này là để giải quyết một số chuyện cá nhân như đi sửa xe hay mua sắm.
Người đàn ông sống tại một căn hộ chung cư. Một người hàng xóm phát hiện đã lên tiếng nhắc nhở, dẫn đến một cuộc gây gổ giữa 2 người.
Hành động của người đàn ông này đã “vi phạm nghiêm trọng các quy định về kiểm dịch” và ông “phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc”, bà Lư Tú Yến, thị trưởng thành phố Đài Trung, cho biết trong một tuyên bố.
Người đàn ông bị chỉ trích đã xem thường sự an toàn của gia đình, hàng xóm cũng như các biện pháp chống dịch của chính quyền thành phố.
Khoản tiền phạt 1 triệu tân đài tệ đối với người đàn ông là mức phạt cao nhất mà Đài Loan áp dụng với người vi phạm lệnh cách ly. Ngoài khoản tiền phạt, ông còn phải trả 3.000 tân đài tệ (gần 2,5 triệu đồng) mỗi ngày cho chi phí xét nghiệm và cách ly.
Chính quyền Đài Loan sẽ trả cho mỗi công dân khoản tiền 1.000 tân đài tệ/ngày cho những người ở nhà cách ly. Với trường hợp của người đàn ông, ông sẽ không được nhận số tiền này, theo Daily Mail.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.