Bị phạt 3 triệu đồng vì rải vàng mã xuống sông Hương

Đình Toàn
Đình Toàn
09/05/2019 21:40 GMT+7

Với mức phạt 3 triệu đồng cho hành vi rải vàng mã, ngành chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế cho thấy tỉnh đang tăng cường xử lý hành vi này.

Theo thông tin từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh thuộc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngày 9.5, Công an TP.Huế đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý hành vi đốt, rải vàng mã xuống sông Hương và đỗ thuyền trái phép gây xôn xao dư luận.
Theo đó, Công an TP.Huế đã lập biên bản, phạt hành chính ông Trần Xưng, 53 tuổi, nghề nghiệp lái thuyền, trú tại tổ 18, KV6, P.Kim Long, TP.Huế 3,4 triệu đồng, trong đó 3 triệu đồng về hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
Công TP.Huế cũng đã lập biên bản, xử phạt hành chính ông Xưng và lái thuyền tên Lê Văn Hiền, 35 tuổi, trú tại tổ 16, KV7, P.Phú Hiệp, TP.Huế mỗi người 400.000 đồng do có hành vi neo đậu phương tiện ở những nơi cấm neo đậu tại Điểm b, khoản 2, điều 21 của Nghị định 132/2015/NĐ-CP.
Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 18 giờ ngày 5.5, hai thuyền du lịch loại chở 15 người đã cập bến đưa đón khách tại bến thuyền đầu cầu gỗ lim thuộc tuyến phố đi bộ ven bờ nam sông Hương, vốn là nơi chưa được cấp phép cho thuyền đỗ, đón khách. Không chỉ thế, thuyền TTH-0075 của ông Trần Xưng đã đưa người đi cúng, sau đó rải thẳng vàng mã, đồ cúng xuống sông Hương gây bức xúc. Ngay sau khi báo chí đăng tải, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo lãnh đạo UBND TP.Huế, Công an TP.Huế kiểm tra, xử lý nghiêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.