Bị phạt 18 tháng tù vì trốn khai báo y tế còn hành hung CSGT

24/08/2021 17:22 GMT+7

Nam thanh niên trốn khai báo y tế , bị CSGT truy đuổi. Khi dừng lại, người này lớn tiếng "các anh biết tôi là ai không?" rồi lao vào hành hung khiến 2 công an bị thương.

Sáng 24.8, TAND H.Đăk Glei (Kon Tum) xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Trọng Hậu (29 tuổi, ở xã Suối Đá, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) về tội “chống người thi hành công vụ”. HĐXX tuyên phạt Hậu 18 tháng tù.
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15.6, Phan Trọng Hậu điều khiển xe máy BS 60B4 - 464.81 di chuyển theo hướng Quảng Nam - Kon Tum. Khi đến chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 ở đèo Lò Xo, H.Đăk Glei, lực lượng chức năng yêu cầu Hậu dừng xe để kiểm tra và khai báo y tế.

Một CSGT bị Hậu hành hung

Ảnh: CTV

Tuy nhiên, Hậu không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng đuổi theo, bắt giữ và yêu cầu quay xe lại chốt để khai báo y tế, Hậu đã có lời nói thách thức: "Các anh biết tôi là ai không?". Ngay sau đó, Hậu xông tới hành hung, gây thương tích cho 2 chiến sĩ công an đang thực thi công vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.