Bị nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump sẽ gia tăng công kích Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
03/10/2020 09:08 GMT+7

Một số chuyên gia Trung Quốc cho rằng tình trạng Tổng thống Mỹ Donald Trump bị nhiễm Covid-19 là tin xấu đối với Trung Quốc, sau khi ông Trump nhiều lần lên án Bắc Kinh về cách đối phó đại dịch.

Hôm 2.10, Tổng thống Trump xác nhận trên Twitter rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dương tính với Covid-19, trong bối cảnh đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 triệu người trên toàn cầu, trong đó có trên 200.000 người ở Mỹ. Hiện nay, Mỹ là quốc gia có số ca tử vong và số ca nhiễm Covid-19 đứng đầu thế giới, sau khi đại dịch khởi phát đầu tiên ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) hồi cuối tháng 12.2019.
Phát tại kỳ họp thường niên trực tuyến của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 22.9, Tổng thống Trump yêu cầu Liên Hiệp Quốc buộc “Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hành động” liên quan đến đại dịch Covid-19. Hồi tháng 7, Tổng thống Trump đã lên án cách Trung Quốc ứng phó Covid-19 và cáo buộc Bắc Kinh cố tình gieo rắc virus khắp thế giới.

Tổng thống Trump sốt nhẹ sau chẩn đoán nhiễm Covid-19, chiến dịch tranh cử phải điều chỉnh

Chuyên gia về Mỹ Lưu Vệ Đông thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng việc bị nhiễm Covid-19 có thể có mặt tốt lẫn xấu đối với Tổng thống Trump. “Mặt “tốt” là ông ấy có thể dùng tình trạng này làm bằng chứng cho thấy ông ấy làm việc cật lực để phục vụ đất nước dù ông nhiễm virus và cử tri sẽ ủng hộ ông ấy. Nhưng mặt “xấu” là ông ấy không thể có mặt tại các sự kiện vận động tranh cử”, ông Lưu phân tích, theo tờ South China Morning Post. Ông Lưu còn cho rằng việc nhiễm Covid-19 sẽ giúp Tổng thống Trump có cớ bắt đầu sử dụng chiến thuật công kích Trung Quốc mạnh hơn.
Tương tự, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Hải Dương Trung Quốc nhận định sau khi nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump có thể thu hút lá phiếu của những cử tri thông cảm, nhưng chắc chắn việc đó là “tin xấu đối với Trung Quốc”. Ông Bàng cho biết thêm: “Quan ngại lớn nhất của tôi là ông Trump rất có khả năng nắm lấy cơ hội này để gia tăng các cuộc công kích Trung Quốc”.

[VIDEO] Ông Trump mắc Covid-19: nếu ứng viên không thể tranh cử tiếp, bầu cử Mỹ sẽ ra sao?

Giáo sư về quan hệ quốc tế Lương Vân Tường từ Đại học Bắc Kinh cũng cho rằng nếu Tổng thống Trump rơi vào tình trạng sức khỏe kém, chiến dịch tranh cử của ông sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu vẫn khỏe mạnh, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc.
Trong khi đó, giáo sư về quan hệ quốc tế Thẩm Dật thuộc Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải cho rằng việc ông Trump bị nhiễm Covid-19 sẽ có tác động hạn chế về cuộc bầu cử vì hầu hết cử tri đã có quyết định.
Kết quả dương tính với Covid-19 của Tổng thống Trump  đang trở  thành ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội ở Trung Quốc, cùng với những từ khóa như “Biden”và “chứng khoán Mỹ”. Tin tức liên quan đã thu hút hơn 1 tỉ lượt xem trên Weibo chỉ trong vòng chưa tới 4 giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng ông dương tính với Covid-19.

[VIDEO] Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden âm tính với Covid-19

Cũng trên Twitter, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Hoàn Cầu thời báo, ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo (cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc) viết rằng Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã trả giá cho việc xem nhẹ Covid-19, theo South China Morning Post.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 2.10 khẳng định với Reuters rằng Trung Quốc hy vọng Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ sớm hồi phục. Hiện chưa có thông về phản ứng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với việc Tổng thống Trump bị nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.