Bị nhắc chuyện đậu xe, cựu cán bộ CSGT rút súng bắn 2 nhân viên bảo vệ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/02/2023 17:10 GMT+7

Nhậu xong, bị nhắc nhở đậu xe chắn tầng hầm, cựu cán bộ CSGT Lê Hoàng Trung liền rút súng bắn 2 nhân viên bảo vệ.

Chiều 10.2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với cựu cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng bắn 2 nhân viên bảo vệ, do bị nhắc nhở đậu ô tô chắn lối vào tầng hầm tòa nhà.

HĐXX tuyên phạt Lê Hoàng Trung (35 tuổi, ngụ Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù, về tội giết người.

Trung là cựu cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, đã bị ra khỏi ngành.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 16.10.2021, sau khi nhậu tại quán ở P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Trung đưa chị Phan Thị Thanh Hòa (36 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, cùng TP.Đà Nẵng) ra ô tô của chị này.

Hai nhân viên bảo vệ tòa nhà PVcomBank là Huỳnh Kim Tính (37 tuổi, ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) và Lê Trương Ngọc Hiếu (35 tuổi, ngụ P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) nhắc nhở Trung, Hòa đậu ô tô ở lề đường chắn lối vào tầng hầm tòa nhà PVcomBank (bên cạnh quán nhậu). Vì thế, giữa Trung và Tính cãi nhau lớn tiếng.

Trung đi bộ đến lấy súng cất trong ô tô của mình đậu cách đó 15 m. Sau đó, Trung vừa tiến về phía 2 nhân viên bảo vệ vừa cầm súng tay phải bắn 1 phát chỉ thiên, khi cách anh Tính 5 m thì bắn vào vùng bụng trái của anh Tính.

Lập tức, anh Tính cùng anh Hiếu và anh Lý Lê Anh Khoa (43 tuổi, ngụ P.Mỹ An, nhân viên bảo vệ), Thái Ngọc Giang (nhân viên kỹ thuật tòa nhà PVcomBank, 37 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Bắc) cùng lao vào tước súng.

Trung liền bắn súng vào vùng trán phía trên lông mày phải của anh Hiếu ở khoảng cách 3 m.

Nạn nhân bị chấn thương sọ não

Lúc này, bạn Trung là Lưu Quốc Cường (35 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) đang nhậu trong quán thấy cảnh giằng co liền đến can ngăn.

Trung nhờ Cường cất súng, sau đó chị Hòa chở Trung đến Bệnh viện Hoàn Mỹ sơ cứu ngón út tay phải do bị ổ quay súng kẹp.

Theo giám định pháp y, anh Hiếu bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng (đã phẫu thuật lấy dị vật, hiện còn tụ máu ngoài màng cứng), thương tích 16%. Anh Tính bị thương quanh rốn trái, phẫu thuật tháo mủ kết hợp điều trị nội khoa, thương tích 2%.

Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.Đà Nẵng giám định, kết luận khẩu súng sử dụng là loại bắn đạn cao su, đạn hơi cay, thuộc công cụ hỗ trợ.

Theo HĐXX, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, được đơn vị giao khẩu súng. Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện việc quản lý, giao nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ đúng quy định pháp luật nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.