Bị máy nước đá ép dập bàn chân

04/05/2015 10:12 GMT+7

(TNO) Ngày 4.5, tiếp xúc với Thanh Niên, bệnh nhân Trần Thanh Liêm (41 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H. Châu Phú, An Giang) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang) cho biết: Chiều 30.4, do bất cẩn trong lúc dùng chân đẩy tảng nước đá vào máy xay nước đá ông đã lọt bàn chân phải vào hai trục máy và bị máy ép dập bàn chân.

(TNO) Ngày 4.5, tiếp xúc với Thanh Niên, bệnh nhân Trần Thanh Liêm (41 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, H. Châu Phú, An Giang) đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang) cho biết: Chiều 30.4, do bất cẩn trong lúc dùng chân đẩy tảng nước đá vào máy xay nước đá ông đã lọt bàn chân phải vào hai trục máy và bị máy ép dập bàn chân. Rất may ông tắt máy kịp thời nên trục máy không cuốn được cánh chân phải.

Bị máy nước đá ép dập bàn chân
Người thân đã tìm cách kéo chân ông Liêm ra, đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Khám nghiệm vết thương cho thấy bàn chân phải ông Liêm bị tổn thương phức tạp, bị gãy xương bàn 2, 3, 4, 5, đứt gân duỗi...
Hiện các bác sĩ đã băng bó, sắp xếp lại các đoạn xương bị gãy (ảnh) nhưng do bàn chân bị tổn thương nặng nên khi hồi phục sẽ để lại di chứng và dị tật, dẫn đến đi đứng khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.