'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh

Đình Sơn
Đình Sơn
17/07/2023 16:51 GMT+7

Kể từ khi cụm hầm chui dành cho người đi bộ tại nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đưa vào hoạt động đến nay, người dân vẫn chọn cách băng qua đường.

Cụm hầm gồm 3 hầm dành cho người đi bộ qua đường, đoạn Quốc lộ 1 giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) được xây dựng để người dân thuận tiện qua lại, hạn chế rủi ro. Thế nhưng nhiều năm nay, đa số người dân chọn cách băng qua đường với rất nhiều xe cộ khiến cụm hầm bị bỏ hoang, xuống cấp. Thậm chí cửa hầm còn được tận dụng... treo võng ngủ.

Dưới đây là loạt ảnh về cụm cầu bộ hành tại nút giao thông Bình Thuận:

'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh - Ảnh 1.

Cụm gồm 3 hầm được xây dựng trên Quốc lộ 1A và đại lộ Nguyễn Văn Linh dành cho người đi bộ để tránh rủi ro. Thế nhưng sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hầu hết người dân vẫn chọn cách băng qua đường thay vì đi bằng đường hầm

ĐÌNH SƠN

'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh - Ảnh 2.

Không được sử dụng thường xuyên, hầm đường bộ đã xuống cấp

ĐÌNH SƠN

'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh - Ảnh 3.

Cũng vì ít người sử dụng, nơi đây trở thành nơi phong uế của nhiều người. Bức tường cũng trở thành những dòng chữ cảnh báo nghệch ngoạc

ĐÌNH SƠN

'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh - Ảnh 4.

Thế nhưng tại những điểm này mùi hôi thối bốc lên nồng nặc

ĐÌNH SƠN

"Bí mật" dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh  - Ảnh 5.

Trong hầm cũng cũng bị vẽ bậy

ĐÌNH SƠN

'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh - Ảnh 6.

Đường dẫn phía ngoài cửa hầm đã xuống cấp

ĐÌNH SƠN

'Bí mật' dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh - Ảnh 7.

Một người đàn ông vô tư giăng võng ngủ ngay cửa hầm vì "không có ai sử dụng"

ĐÌNH SƠN

"Bí mật" dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh  - Ảnh 8.

Ở bên trong, đường hầm dài hun hút không một bóng người

ĐÌNH SƠN

"Bí mật" dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh  - Ảnh 9.

Ống thoát nước bị hỏng, chảy lênh láng

ĐÌNH SƠN

"Bí mật" dưới các hầm bộ hành ở Bình Chánh  - Ảnh 11.

Đa số người dân chọn cách băng qua đường bất chấp nguy hiểm do lượng xe lưu thông khá dày đặc thay vì đi bộ dưới hầm.

ĐÌNH SƠN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.