Bí mật bổ nhiệm mình làm 5 bộ trưởng, cựu thủ tướng Úc đối mặt bị khiển trách

28/11/2022 13:20 GMT+7

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison có khả năng bị chỉ trích trước quốc hội vì đã bí mật bổ nhiệm bản thân vào một loạt vị trí bộ trưởng trong đại dịch Covid-19 .

Cựu Thủ tướng Úc Scott Morrison

reuters

AFP dẫn lời Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 28.11 cho biết người tiền nhiệm của ông, cựu Thủ tướng Scott Morrison, có thể sẽ bị khiển trách trước quốc hội vì đã bí mật bổ nhiệm bản thân vào một số chức vụ bộ trưởng quan trọng trong đại dịch Covid-19.

Theo ông Albanese, kiến nghị khiển trách ông Morrison trong tuần này sẽ được đưa ra Hạ viện, hiện do Công đảng cầm quyền kiểm soát.

Ông Morrison đã tự bổ nhiệm mình làm bộ trưởng y tế, tài chính, ngân khố, tài nguyên và nội vụ mà không thông báo cho công chúng hoặc các bộ trưởng đương nhiệm.

Cuộc điều tra gần đây do cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Virginia Bell dẫn đầu cho thấy hành động của ông Morrison đã "làm xói mòn niềm tin vào chính phủ". Bà Bell cũng đưa ra sáu khuyến nghị cải cách để đóng lại những kẽ hở đã giúp ông Morrison có thể bổ nhiệm bản thân trong bí mật.

Dù động thái của ông Morrison gây ra nhiều sự phẫn nộ và bị soi xét kĩ lưỡng, các hành động này vẫn hợp pháp.

Thủ tướng Albanese cho biết quốc hội sẽ cố gắng thay đổi luật để đảm bảo việc bổ nhiệm các bộ trưởng phải được công khai. Ông Albanese cũng nói rằng người tiền nhiệm - đã thua trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 - phải chịu trách nhiệm chính trị.

"Chúng tôi sẽ đưa ra luật vào cuối tuần này để đảm bảo rằng điều này không bao giờ có thể xảy ra nữa", ông Albanese tuyên bố, gây áp lực buộc Morrison phải từ chức nghị sĩ trong quốc hội.

Cựu Thủ tướng Morrison cho rằng hành động của mình là "thận trọng" và cần thiết trong một đại dịch ở quy mô toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.