Bị mắng, ra tay sát hại hàng xóm

23/01/2015 10:47 GMT+7

(TNO) Chỉ vì bị hàng xóm phát hiện có ý đồ xấu và trách mắng, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại một phụ nữ 71 tuổi.

(TNO) Chỉ vì bị hàng xóm phát hiện có ý đồ xấu và trách mắng, kẻ thủ ác đã ra tay sát hại một phụ nữ 71 tuổi.

Nghi phạm ra tay sát hại bà Nguyễn Thị Thanh Tri (71 tuổi), bị bắt khẩn cấp chiều tối hôm qua 22.1, chính là hàng xóm của nạn nhân.
Khoảng 12 giờ 30 ngày  22.1, người dân thôn Hà Dục Đông phát hiện bà Tri nằm chết tại nhà riêng trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết móng tay.
Công an Quảng Nam lập tức cử tổ cán bộ phối hợp Công an huyện Đại Lộc tiếp cận hiện trường, tiến hành điều tra.
Đến 19 giờ cùng ngày, nghi phạm Trương Văn Vĩnh (25 tuổi, hàng xóm của bà Tri, ở cách nhà nạn nhân khoảng 200 mét) đã bị bắt giữ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 21.1, sau khi nhậu về Vĩnh sang nhà bà Tri định hái rau làm mì tôm để ăn. Nghe tiếng động, bà Tri mở cửa thấy Vĩnh liền trách mắng, nghi ngờ có mục đích ăn cắp.
Vĩnh bỏ về nhưng khoảng 30 phút sau lại sang nhà bà Tri. Lần này, bà Tri lại chửi mắng nên Vĩnh vung tay đánh, khi nạn nhân tri hô thì Vĩnh lao đến dùng tay bóp cổ.
Do nạn nhân chỉ ở một mình nên mãi đến ngày hôm sau vụ việc mới được phát hiện.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.