Bị lừa tiền, gọi trai làng dọn sạch nhà kẻ lừa đảo

22/07/2015 17:11 GMT+7

(TNO) Ngày 22.7, tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt 6 bị cáo phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 22.7, tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt 6 bị cáo phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Thoa
Theo đó, bị cáo cầm đầu Hà Thị Thúy Thoa (29 tuổi) lãnh 9 tháng tù; Hà Thị Thúy Hoa (em Thoa, 23 tuổi, cùng ngụ thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), Phạm An, Đoàn Hùng (cùng 28 tuổi), Nguyễn Tường Vương (19 tuổi) cùng 6 tháng tù; Bùi Văn Vũ (18 tuổi, cùng ngụ Quảng Ngãi) 6 tháng tù treo.
Theo cáo trạng, tháng 11.2014, biết Hoa học xong Cao đẳng kế toán, Nguyễn Thị Yến (35 tuổi, ngụ tổ 6, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lừa cha Hoa là ông Hà Văn Triết (57 tuổi) 50 triệu đồng, hứa “chạy” cho Hoa làm kế toán ở Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Đà Nẵng trong tháng 12.2014.
Hai chị em điện nhiều lần gọi Yến trả tiền, nếu không sẽ vào nhà trọ lấy đồ nhưng Yến không những không về mà còn thách thức nên Thoa nói dối với xe ôm bị mất chìa và nhờ đi tìm thợ sửa khóa.
Không tìm được thợ, xe ôm mang búa đến phá khóa cho Thoa, Thoa lại nói dối nhờ gọi xe tải để chuyển đồ về quê. Các bị cáo lấy tủ lạnh, ti vi, laptop, 2 quạt máy, đầu thu, đầu đĩa, dàn loa, 2 vali, ba lô, máy thể dục, bàn ghế, bếp ga, xe máy…với tổng trị giá 25 triệu đồng khỏi nhà trọ của Yến.
Thoa cho xe chạy về Quảng Ngãi cất đồ, trả công thêm cho An 500.000 đồng, Vương, Hùng 250.000 đồng/người, Vũ 300.000 đồng.
Hiện Công an Q.Thanh Khê đã trả lại tài sản cho Yến, riêng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 50 triệu đồng của Yến đối với ông Triết, Công an Q.Thanh Khê đã khởi tố điều tra theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.