Bí kíp nuôi dưỡng tình yêu sau khi kết hôn để ngày càng yêu nhau hơn

25/11/2022 11:29 GMT+7

Giai đoạn tiền hôn nhân và khi đã kết hôn có rất nhiều khác biệt lớn. Đây là điều các cặp đôi cần hiểu rõ trước khi bước vào đời sống hôn nhân để tránh “vỡ mộng” và nuôi dưỡng để tình yêu không phai nhạt.

Sự lộ diện của những điều không hoàn hảo

Trước hôn nhân, các cặp đôi thường rất để tâm đến cách cư xử, diện mạo của bản thân mỗi khi xuất hiện trước người yêu. Chúng ta cũng có xu hướng quan tâm đến thói quen, sở thích và nỗ lực làm hài lòng đối phương. Mặt khác khi chưa phải chịu những ràng buộc, trách nhiệm với gia đình hai bên, tâm lý của cả hai cũng khá thoải mái, dễ dàng bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ.

Tuy nhiên khi về chung một nhà, mọi chuyện sẽ rất khác. Điều đầu tiên là đối phương sẽ bộc lộ toàn bộ những điểm tốt và xấu của bản thân. Nhiều “góc khuất” trong tính cách, thói quen sinh hoạt có thể bạn chưa bao giờ biết trong suốt giai đoạn trước hôn nhân sẽ được thể hiện ra. Đây là lúc các cặp đôi không còn tìm cách làm hài lòng nửa kia mà cần chuyển sang học cách chấp nhận và chung sống với con người thật của nhau.

Từ thu hút đến thấu hiểu

Yếu tố duy trì sự bền chặt của tình yêu và hôn nhân cũng vô cùng khác nhau. Trước hôn nhân, điều khiến cặp đôi chọn ở lại bên nhau chính là sự thu hút và quan tâm từ phía đối phương. Ai cũng hi vọng được ở bên một người có những điểm hấp dẫn về tính cách, ngoại hình, đồng thời còn biết mang đến những cử chỉ lãng mạn cho nhau.

Khi bước vào đời sống hôn nhân, mặc dù những yếu tố nói trên vẫn rất quan trọng, song người ta cần nhiều hơn đến sự thông cảm, thấu hiểu và lắng nghe từ bạn đời. Lúc này cuộc sống không đơn thuần chỉ là của hai người mà còn liên đới thêm đến gia đình nội ngoại, con cái và những mục tiêu chung khác. Áp lực cuộc sống và thậm chí là cả sự nhàm chán trong tình yêu cũng là những thử thách rất lớn, đòi hỏi cả hai phải lắng nghe nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn để tìm được tiếng nói chung.

Sự nâng cấp của kỳ vọng

Trước hôn nhân, hầu như người ta chỉ quan tâm đến việc đối phương dành tình cảm cho mình thế nào, quan tâm mình ra sao? Qua thời gian, đôi bên có thể kỳ vọng những thứ lớn hơn như một đám cưới nhưng hầu như vẫn chỉ gói gọn trong mối quan hệ của cả hai.

Bước vào hôn nhân, những kỳ vọng trở nên lớn lao hơn. Chúng ta mong muốn vợ chồng mình phải thể hiện được trách nhiệm với tổ ấm. Người chồng cần phải nỗ lực gánh vác kinh tế gia đình, người vợ phải chu toàn được cho chồng con. Những mong muốn, kỳ vọng còn bao trùm lên cả những mối quan hệ khác, chẳng hạn phải đối xử tốt và công bằng giữa hai bên nội ngoại, phải ủng hộ sự nghiệp của nhau, cùng chung tiếng nói trong những quyết định quan trọng…

Chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy (Giám đốc trung tâm tâm lý chuyên nghiệp Welink, phụ trách ban đào tạo, hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TP. HCM (PESAH)) cho biết nhấn mạnh kỳ vọng quá lớn mà không có sự sẻ chia, thấu hiểu thì rất dễ trở thành mối đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Bởi khi ấy hai bên đều cảm thấy ngột ngạt thay vì hạnh phúc dưới một mái nhà. Anh Minh Uy nhấn mạnh: “Hôn nhân ở bất kỳ thời đại nào cũng đòi hỏi cam kết, ràng buộc và những áp lực kinh tế cùng nhiều thứ khác. Nhiều người có mong muốn biến đổi hay lèo lái chồng hay vợ để họ sống theo ý mình khiến cho người kia cảm thấy như mình bị tù túng hay không còn là mình khi kết hôn. Một sự tỉnh thức để xây dựng một đời sống hôn nhân mà ở đó những đam mê hay sở thích của cả hai người vẫn được duy trì sẽ giúp mang lại hạnh phúc, tuyệt đối không bắt người kia phải theo ý của mình”.

Lựa chọn và cam kết

Khác biệt lớn nhất giữa giai đoạn tiền hôn nhân và hôn nhân chính là tính ràng buộc, cam kết trong mối quan hệ. Trước khi kết hôn, chúng ta có thể đến với một người mà mình yêu mến, đồng thời cũng có thể ra đi khi tình cảm đã hết. Đó là một sự lựa chọn không có bất cứ sự ràng buộc hay vướng bận nào.

Ngược lại, hôn nhân là sự cam kết sẽ song hành cùng người phối ngẫu của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau khi kết hôn, mỗi người cần có trách nhiệm nuôi dưỡng cuộc hôn nhân của mình, trước sự chứng kiến của người thân và xã hội. Các chuyên gia tâm lý đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vun đắp hôn nhân bởi đây là một hành trình dài, nếu không có sự nỗ lực từ cả hai phía thì nguy cơ đứt gánh giữa đường là hoàn toàn có thể xảy ra. TS xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy (Giảng viên Học viện Hành chính quốc gia Phân viện TP.HCM) nhấn mạnh: “Càng ở với nhau lâu mà hai bên không nỗ lực vun đắp thì sẽ nhàm chán, mà nhàm chán thì tình yêu sẽ bay đi thôi. Đấy là tính tất yếu của mọi mối quan hệ. Tình cảm không phải là bất biến, tình cảm là một thứ có thể thay đổi. Nếu người ta không nuôi dưỡng, người ta sẽ mất. Nhưng nếu người ta biết cách nuôi dưỡng thì sẽ ngày càng yêu nhau hơn”.

Mặc dù một tờ giấy đăng ký kết hôn chưa chắc đã đủ sức giữ vững tổ ấm khi tình cảm đã hết, nhưng mỗi quyết định ra đi đều đi kèm nhiều trách nhiệm với người còn lại, nhất là khi cả hai đã có con. Do đó, những người trẻ nên bước vào đời sống hôn nhân với một tinh thần sẵn sàng, có trách nhiệm và cam kết với bạn đời. Tránh tình trạng kết hôn chỉ vì tình cảm nhất thời hoặc tùy hứng mà thiếu đi sự suy xét cho tương lai của cả hai khi về chung một nhà.

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” 2022 nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò và giá trị của việc xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.