Bí kíp nào để có một thanh xuân đầy màu sắc và trải nghiệm?

22/10/2021 20:58 GMT+7

Thế hệ Millennials ưa thích trải nghiệm và khát khao khẳng định bản thân. Họ mang đến thế giới này nhiều màu sắc tươi mới và lối sống vô cùng thú vị nhưng không phải tất cả đều biết cách tận hưởng cuộc sống thực thụ.

Thanh xuân như một tách trà…

"Bạn bè quanh mình hầu hết đều đi theo mô-tuýp chung là ra trường, đi làm tích cóp để mua nhà, mua xe. Ban đầu mình cũng vạch mục tiêu y như thế. Nhưng khi thấy họ năm này qua năm khác vùi mặt đi làm, từ bỏ dần mọi thú vui thì mình chợt nhận ra tuổi thanh xuân tươi đẹp đang biến mất. Mình không muốn sống như vậy nên quyết định chọn lối đi riêng”.

Đó là chia sẻ của Trần Ngọc Duy (33 tuổi) - chàng trai làm trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo tại TP.HCM. Với bằng cử của Đại học RMIT (Úc), Duy dễ dàng có được vị trí và mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, giữa năm 2019, Duy nộp đơn xin nghỉ công ty để trở thành người làm việc tự do.

Tiêu tiền cho những chuyến đi trải nghiệm đang được nhiều bạn trẻ chọn lựa

Cuộc sống của Duy đã sôi động hơn rất nhiều. Mỗi năm, Duy chỉ dành vài tháng kiếm tiền, còn lại là chuỗi ngày dài du lịch khắp các vùng miền. Rất nhanh sau đó, Duy gặp phải vấn đề lớn là tài chính không bao giờ khớp được như tính toán ban đầu, có những lúc lâm vào tình trạng “bần cùng” khiến anh cảm giác mình lựa chọn sai đường.

Cũng là một người trẻ năng động nhưng Minh Thu (28 tuổi, Hà Nội) lại có một sự lựa chọn an toàn, chắc chắn hơn. Mục tiêu của Thu là trong vòng 10 năm sẽ tích lũy đủ tài chính để mua cho mình một căn chung cư riêng. Vì thế, cô thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa và luôn tranh thủ mọi cơ hội để gia tăng thu nhập.

“Mình nghĩ tuổi trẻ đang là giai đoạn sung sức nhất nên mình muốn tận dụng để vun vén cho tương lai. Nhưng lựa chọn này cũng khiến mình phải từ bỏ những cuộc giao lưu, du lịch với bạn bè, đồng nghiệp, dần dần trở nên xa cách, đôi lúc cũng khiến mình rất tủi thân. Mục tiêu 10 năm đã gần kề mà xem ra quỹ cá nhân của mình vẫn còn thiếu một khoản kha khá nữa mới mua được một căn hộ tầm trung tại Hà Nội”, Thu tâm sự.

… Chi tiêu khéo léo mới là thanh xuân

Câu chuyện của Ngọc Duy và Minh Thu chỉ là 2 trong số rất nhiều những lựa chọn lối sống của giới trẻ hiện nay. Điểm chung của Millennials là rất năng động và không ngại khó ngại khổ, vì thế thu nhập cũng khá tốt so với độ tuổi tương đương ở các thế hệ trước. Tuy nhiên, thế hệ này có điểm chung là yếu kém trong khả năng hoạch định tài chính. Chính lối sống ở chung với bố mẹ đến tận khi lập gia đình cũng khiến các bạn trẻ thành thị thiếu kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

Với Duy, do ngần ngại việc không chứng minh thu nhập ổn định nên anh bỏ lỡ cơ hội sử dụng nguồn tín dụng từ ngân hàng để hỗ trợ cho những chuyến đi trải nghiệm của mình. Còn Thu, việc ám ảnh vay mua nhà phải trả nợ trong thời gian dài đã khiến cô gái 28 tuổi nghĩ rằng chỉ nên sử dụng bằng nguồn vốn cá nhân, từ đó tự đặt mình vào lối sống cực đoan, không dám tiêu dùng vì mục tiêu đặt ra quá áp lực.

Thời gian qua nhiều nhà băng đã đưa ra các giải pháp hữu hiệu giải quyết các vấn đề trên. Nổi bật nhất là VPBank khi ra mắt thương hiệu tài chính mới dành riêng cho những người Việt trẻ mang tên VPBank Prime. VPBank Prime cung cấp gói sản phẩm tài chính, kèm theo đó là hàng loạt các ưu đãi thiết thực, nhưng quan trọng nhất là tư vấn cho khách hàng cách tiếp cận với phương pháp quản lý chi tiêu hiện đại, hiệu quả. Gói sản phẩm này không chỉ giúp khách hàng hoạch định tài chính tốt hơn mà thông qua đó còn giúp khách hàng nâng cao được chất lượng cuộc sống cho bản thân, đó mới là điều giá trị nhất dành cho Millennials.

VPBank Prime cam kết đồng hành cùng thế hệ sống bứt phá Việt Nam

Duy bất ngờ với những gì mà Prime mang lại và cho hay: “Trước tôi rất ngại liên hệ ngân hàng bởi thủ tục rườm rà, nhưng Prime đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Nhờ các bạn tư vấn viên tận tình, tôi đã đăng ký thành công thẻ tín dụng miễn lãi đến 45 ngày, thậm chí có thể tạm ứng tiền từ thẻ. Nhờ đó tôi giảm tải áp lực tài chính rất nhiều khi bị rơi vào tình huống “dở khóc dở cười” sau các chuyến đi”.

Còn Thu, hình thức tiết kiệm nhân đôi của Prime để sinh lời tốt hơn số tiền dành dụm là lựa chọn của cô. Khi đã tự tích lũy được một khoản vốn nhất định, Thu có thể nghĩ tới vay trả góp phần còn lại từ ngân hàng. Việc này không những giúp cô vừa hoàn thành kế hoạch mua nhà sớm hơn dự định, bớt đi cảm giác áp lực phải trả nợ mà vẫn giữ được cho mình một khoản phòng thân và tận hưởng tháng ngày thanh xuân tươi đẹp.

Các bạn trẻ muốn khám phá VPBank Prime có thể truy cập ngay tại đây hoặc liên hệ tổng đài 1900 545415 để được hướng dẫn đăng ký và tư vấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.