Bị 'khủng bố' bằng huyết pha mắm tôm, gia chủ 'tẩy uế' lúc rạng sáng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/02/2020 09:28 GMT+7

Tại Đà Nẵng vừa xảy ra ít nhất 3 vụ nhà dân bị “khủng bố”, tạt sơn, chấn bẩn.

Rạng sáng 11.2, lại thêm một vụ nhà dân ở Đà Nẵng bị “khủng bố” bằng tạt sơn, chất bẩn, các vụ việc thách thức chính quyền và lực lượng công an.
Theo anh H (ngụ đường An Thượng 6, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), khoảng 1 giờ 5 phút, anh đi công việc về thì thấy cánh cửa sắt trước nhà anh dính đầy các vết loang lỗ màu đỏ.
Các chất bẩn còn vương vãi trước hiên nhà, khiến gia đình phải nhanh chóng tẩy rửa trong đêm để tránh mùi hôi.
Để lại tại hiện trường là túi ni lông đen, nghi bị tạt sơn hoặc tiết canh pha mắm tôm, bốc mùi hôi thối, nên anh H trình báo Công an P.Mỹ An lập biên bản; đồng thời kiến nghị chính quyền và lực lượng công an vào cuộc để làm rõ sự việc, đảm bảo an toàn cho người dân và khu phố.

Cửa sắt bị tạt sơn, chất bẩn

Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, ngày 6.2, chị L.T.H.V (30 tuổi, ngụ đường Đống Đa, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) đang bán cà phê trên đường Ông Ích Khiêm (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thì bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy không rõ BS tạt sơn màu đỏ vào quán.
Nguyên do, chồng chị V chơi cá độ bóng đá với một đối tượng ngoài xã hội, cho rằng chồng chị V nợ số tiền 90 triệu đồng, nên các đối tượng tạt sơn “khủng bố” chỗ làm ăn của vợ anh này. Hiện Công an P.Tam Thuận đã lập hồ sơ, chuyển Công an Q.Thanh Khê thụ lý.
Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, tại nhà bà N.T.K (54 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) cũng bị một số người lạ mặt đến hăm dọa, tạt sơn vào nhà ngay dịp tết.
Qua xác minh, công an nghi vấn con trai bà K. là anh N.N (22 tuổi) nợ tiền cá độ bóng đá của nhiều đối tượng ngoài xã hội. Có khả năng cho rằng anh N chậm trả nợ nên các đối tượng tạt sơn dằn mặt để đòi nợ.
Trước đó, trong đợt ra qua trước tết, lực lượng công an đã bắt, khởi tố 7 bị can cho vay nặng lãi, khởi tố 9 bị can cá độ bóng đá gần 1 triệu USD…
Năm 2020, trong 3 nhiệm vụ trọng tâm, Công an TP.Đà Nẵng tập trung trấn áp tội phạm tín dụng đen, nhằm chặt đứt mầm mống của các loại tội phạm khác như bảo kê, cá độ, nhằm ngăn chặn các vụ việc “khủng bố”, tạt sơn, chất bẩn để đòi nợ thuê…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.