Bị học sinh phát hiện xài bằng dỏm, hiệu trưởng Mỹ phải từ chức

08/04/2017 13:06 GMT+7

Khi vị tân hiệu trưởng được bổ nhiệm, nhóm học sinh đang điều hành tờ báo của Trường trung học Pittsburg (Mỹ) đã đặt nhiều nghi vấn. Các em điều tra và phát hiện hiệu trưởng dùng bằng dỏm, khiến bà phải từ chức.

Nhóm học sinh điều hành tờ báo của Trường trung học Pittsburg đã điều tra và phát hiện bằng dỏm của tân hiệu trưởng - Ảnh chụp màn hình NBC News

“Các em làm thế không phải để buộc ai từ chức hay khiến họ bị sa thải. Các em làm việc chăm chỉ để tìm ra sự thật”, cô Emily Smith, cố vấn báo chí của trường Pittsburg, nói với Business Insider.
Emily cũng cho biết cô rất tự hào về những học sinh của mình. Mọi chuyện bắt đầu khi bà Amy Robertson được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường trung học Pittsburg ở thành phố Pittsburg, bang Kansas (Mỹ) vào tháng 3.2017.
“Cô ấy là người đứng đầu trường học nên chúng em muốn đảm bảo cô có trình độ và chứng chỉ phù hợp”, học sinh Trina Paul, biên tập viên của tờ báo trường Pittsburg, nói với The Star. Nhóm học sinh đã tiến hành cuộc điều tra về bằng cấp của hiệu trưởng mới.

Trong quá trình điều tra, các em đã phát hiện một số thông tin đáng ngờ về lý lịch của cô Robertson. Nhóm học sinh nghi vấn về Đại học Corllins, ngôi trường tư thục mà cô Robertson đã học lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ.
Nhóm phát hiện Đại học Corllins không nằm trong danh sách những trường có bằng cấp được Bộ Giáo dục Mỹ công nhận. Các bài viết trên trang web của trường mắc nhiều lỗi ngữ pháp và những đường link lại không dẫn đến đâu, theo Kansas City Star.
Một trang khác cũng của Đại học Corllins lại cho thấy đây là ngôi trường không có địa chỉ trên thực tế. Bộ Giáo dục Mỹ đã xác nhận thông tin điều tra của các học sinh trường Pittsburg. Cơ quan này cũng cho biết là không có bằng chứng nào cho thấy Đại học Corllins còn hoạt động.
Hiệu trưởng Robertson giải thích rằng dù trường đã ngưng hoạt động nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì vì bà lấy bằng từ trước đó. Cụ thể, bà lấy bằng thạc sĩ vào năm 1994 và tiến sĩ vào năm 2010. Mặc dù giải thích thế nào thì bà hiệu trưởng cũng đã nộp đơn từ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.