Bị hại rút đơn, Phú Lê và đàn em được trả tự do

Trần Cường
Trần Cường
13/12/2020 07:12 GMT+7

Do gia đình bị hại rút đơn đề nghị khởi tố nên phiên tòa sắp tới sẽ không diễn ra, vụ án cũng được đình chỉ, Phú Lê và đàn em được trả tự do.

Ngày 12.12, thẩm phán Doãn Văn Tuyến, Chánh án TAND H.Đan Phượng (TP.Hà Nội), cho biết dự kiến ngày 15.12 tới, TAND H.Đan Phượng sẽ mở phiên sơ thẩm, xét xử Lê Văn Phú (tức Phú Lê, 40 tuổi), Hoàng Văn Thụy (24 tuổi, cùng quê Yên Bái) và Trần Văn Tư (32 tuổi, quê tại Thái Bình) về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, điều 134, bộ luật Hình sự 2015.
Tuy nhiên, do gia đình bị hại rút đơn đề nghị khởi tố nên phiên tòa sắp tới sẽ không diễn ra, vụ án cũng được đình chỉ, Phú Lê và Thụ, Tư được trả tự do.

Đào Chi Lê rút đơn, Phú Lê và đàn em được trả tự do

Theo chị Trần Thị Đào (30 tuổi, trú xã Hồng Hà, H.Đan Phượng; đại diện gia đình bị hại), sau khi nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử, gia đình chị đã rút đơn đề nghị khởi tố vì thấy bố của Phú Lê ốm nặng, mẹ cũng già yếu; ngoài ra gia đình Phú Lê cũng đã bồi thường, khắc phục hậu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.