Bị hạ tiếp xếp hạng tín dụng, Ukraine bên bờ vực vỡ nợ

11/04/2015 15:43 GMT+7

(TNO) Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's vừa hạ mức tín nhiệm của Ukraine thêm một bậc, từ CCC- xuống còn CC, càng khẳng định khả năng vỡ nợ nước ngoài của Ukraine 'gần như là chắc chắn', theo Russia Today .

(TNO) Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's vừa hạ mức tín nhiệm của Ukraine thêm một bậc, từ CCC- xuống còn CC, càng khẳng định khả năng vỡ nợ nước ngoài của Ukraine 'gần như là chắc chắn', theo Russia Today.

Standard & Poor's (S&P) vừa hạ 1 bậc tín nhiệm của Ukraine từ mức CCC- xuống CC - Ảnh: Reuters
Hãng tin AFP và tờ Russia Today hôm 10.4 đưa tin một trong ba hãng xếp hạng tín dụng uy tín nhất thế giới Standard & Poor's (S&P) đã hạ 1 bậc tín nhiệm của Ukraine từ mức CCC- xuống CC. Với mức này, xếp hạng tín dụng của Ukraine hiện còn thấp hơn cả Venezuela và tệ thứ hai thế giới sau Argentina, nước bị đánh giá mức SD.
AFP dẫn lời đại diện hãng S&P: “Chúng tôi đánh giá việc tái cấu trúc khoản nợ bằng ngoại tệ của Ukraine tương đương việc vỡ nợ. Chúng tôi sẽ hạ mức xếp hạng việc cấp tín dụng bằng ngoại tệ cho Ukraine từ mức CCC- xuống CC”.
Russia Today cho hay hiện tại Ukraine đang nợ tổng cộng khoảng 50 tỉ USD. Chính phủ Kiev đã bắt đầu đàm phán với các chủ nợ về việc giảm khoản nợ trị giá 15 tỉ USD cho nước này.
Ngày 12.3, Ukraine đã đạt được thỏa thuận để có một phần của gói cứu trợ tài chính 40 tỉ USD cung cấp trong vòng 4 năm của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Cụ thể, IMF đã ký chấp thuận gói vay cứu trợ tổng cộng 17,5 tỉ USD cho Ukraine, bắt đầu chuyển đến nước này từ giữa tháng 3.
Song IMF cũng đã cảnh báo lệnh ngừng bắn mong manh ở miền đông Ukraine, sự bất ổn của chính trị trong nước hay thất bại trong việc đàm phán với các chủ nợ cũng sẽ làm suy yếu tất cả các kế hoạch hỗ trợ trên.
Hôm 25.3, hãng đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's cũng hạ một bậc xếp hạng tín nhiệm của Ukraine từ CAA3 xuống CA - tức mức "tiêu cực" - do các nhà tín dụng tư nhân quốc tế lo ngại có thể bị thiệt hại nặng vì kế hoạch tái cơ cấu nợ của Kiev.
Russia Today ngày 5.4 cũng dẫn nguồn từ AFP cho biết Moody’s đánh giá khả năng vỡ nợ của Ukraine là gần 100%.
Ngân hàng trung ương Ukraine cho biết nợ công của nước này chiếm 71% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và con số này được dự báo là sẽ leo đến 94% GDP trong năm 2015, theo Russia Today.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.