Bị gọi tên 'bộ đôi ăn hại', Jun Phạm vẫn thích chung team với Ngô Kiến Huy

22/06/2019 19:01 GMT+7

Từng ngại ngùng khi bị mọi người gọi tên là cặp ' mỹ nam ăn hại' , tuy nhiên, cựu thành viên nhóm 365 vẫn song hành với 'chàng Bắp' vì độ hợp nhau của cả hai.

Sau khi hợp tác trong Running Man Việt Nam, Jun Phạm và Ngô Kiến Huy ngày càng thân thiết. Trước đó, cả hai cùng quay chung bộ phim Cô gái đến từ hôm qua nên khi cùng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế thì tỏ ra khá ăn ý, dù thường xuyên bị gọi là "mỹ nam ăn hại".
Chia sẻ về hình tượng "thỏ trắng", "mỹ nam ăn hại"... mà mọi người đặt cho mình, học trò Ngô Thanh Vân thú nhận ban đầu anh khá quê vì đi đâu cũng bị mọi người chọc ghẹo. Tuy nhiên, sau khi đọc những bình luận của khán giả, nam ca sĩ đã có suy nghĩ khác. Giọng ca Tân thời cho rằng được khán giả gọi như vậy là vì yêu mến mình nên khi tham gia chương trình, nam ca sĩ không sợ mất hình tượng mà cứ lăn xả hết mình.
Cặp ca sĩ - diễn viên bị bắt gặp ''hẹn hò'' đi shopping Ảnh: CTV
"Từ khi tham gia chương trình đến giờ Jun chấn thương cũng nhiều, vận động mạnh mà, trật tay, bong gân chân, trầy trụa sơ sơ nhưng mà tối về mới thấy đau chứ lúc đang chơi thì quên đau luôn vì bận… vui quá trời. Thực sự lâu rồi mình không có nhiều niềm vui đến như vậy. Chung đội với Huy là vui nhất vì Jun với Huy thân với nhau. Thế nên, dù là “bộ đôi yếu ớt ăn hại” nhưng vẫn vui lắm", Jun Phạm chia sẻ. Trong khi đó, "chàng Bắp" cho rằng mỹ từ "ăn hại" do... xui chứ không phải yếu đuối. Ngô Kiến Huy còn hài hước khi tự hào nhận rằng anh và Jun Phạm “chơi sạch” và “đổ thừa” những team khác "chơi dơ".
Ngô Kiến Huy đăng khoảnh khắc thân thiết ngủ bên Jun Phạm trong hậu trường Ảnh: FBNV
Nhiều nghệ sĩ bị cho rằng dễ dàng thân thiết trên màn ảnh nhưng ngầm cạnh tranh, "bằng mặt không bằng lòng" ngoài đời. Cặp ca sĩ đã lặng lẽ phủ nhận bằng việc hẹn hò cùng nhau đi ăn uống, mua sắm chung khi rời trường quay. Ngô Kiến Huy được nhìn thấy nhiệt tình chọn đồ, tư vấn cho Hải Gầy của Cô gái đến từ hôm qua. "Jun hi vọng các bạn khán giả khi xem chương trình cũng đừng quá nghĩ đến thắng thua mà mất vui. Đây chỉ là một trò chơi, chương trình giải trí, sau những trận chiến xé bảng tên khốc liệt thì ngoài đời chúng tôi vẫn là anh em tốt", học trò Ngô Thanh Vân nói về các màn cạnh tranh khốc liệt của Running Man.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.