Bị FIFA ngó lơ, tuyển Anh sẵn sàng nộp phạt tại World Cup 2022

18/11/2022 19:31 GMT+7

FA cho biết tuyển Anh sẵn sàng nộp phạt tại World Cup 2022 để đội trưởng tuyển Anh Harry Kane đeo băng đội trưởng "One Love" ủng hộ các quan hệ đồng giới.

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane đeo băng thủ quân ủng hộ người đồng giới

REUTERS

Giám đốc điều hành FA Mark Bullingham phát biểu trên Sky Sports cho biết Liên đoàn bóng đá Anh đã gửi yêu cầu đến FIFA để được sử dụng chiếc băng đội trưởng nhiều màu tại World Cup 2022, nhưng bị ngó lơ.

"Họ (FIFA) đã không trả lời bất kỳ lá thư nào của chúng tôi. Tôi nghĩ có khả năng tuyển Anh sẽ bị phạt. Nếu có, FA sẽ đóng tiền phạt vì nghĩ rằng việc thể hiện các giá trị của mình thực sự quan trọng", ông Bullingham cho biết.

Tiền đạo Harry Kane từng đeo chiếc băng đội trưởng nhiều màu với khẩu hiệu "One Love " (Một tình yêu) ở trận gặp tuyển Ý tại Nations League. Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và xứ Wales là những quốc gia cũng gửi đề xuất này lên FIFA tại World Cup 2022.

Harry Kane và tuyển Anh tập luyện tại Qatar chuẩn bị cho trận ra mắt

REUTERS

FA đang tỏ ra khá quyết tâm ủng hộ đội trưởng Harry Kane tiếp tục đeo chiếc băng đội trưởng này tại World Cup 2022, sau 2 tháng trời đề xuất này bị FIFA ngó lơ.

Tuyển Anh sẽ gặp Iran vào lúc 20 giờ ngày 21.11 (giờ Việt Nam) và ông Bullingham tự tin rằng Tam Sư có thể vô địch World Cup 2022 trên đất Qatar, sau khi HLV Gareth Southgate đưa tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020 vào năm ngoái.

Bullingham nói thêm: "Tuyển Anh tham gia bất kỳ giải đấu lớn nào đều muốn làm tốt nhất có thể, và chúng tôi nghĩ mình là một trong số 6 đến 8 đội có thể giành được chiếc cúp vô địch tại World Cup 2022".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.