Bị Đức Huy tố yêu nhiều, Ngọc Sơn khẳng định: ‘Tôi chưa có mảnh tình vắt vai'

03/11/2019 17:14 GMT+7

Bên cạnh những góp ý chuyên môn cho thí sinh, những màn 'chặt chém' của giám khảo Ngọc Sơn và Đức Huy trong Tuyệt đỉnh bolero mang đến nhiều tiếng cười cho người xem.

Tập 8 Tuyệt đỉnh bolero lên sóng với màn tranh tài của 6 ca sĩ gồm Phan Ngọc Luân, Huy Luân, Như Ý, Thạch Phay, Quân Bảo, Đan Chi. Đây là những gương mặt quen thuộc với khán giả khi xuất hiện trong các chương trình âm nhạc trước đó. Họ sẽ thuyết phục giám khảo Ngọc Sơn, Đức Huy và danh ca Họa Mi để giành tấm vé vào chung kết. Trong đêm thi, Huy Luân lựa chọn ca khúc Định mệnh của nhạc sĩ Song Ngọc để thể hiện. Chất giọng ngọt ngào, sâu lắng giúp tiết mục có thêm nhiều cảm xúc, nhận lời khen từ giám khảo.
Nói về tiết mục của mình, Huy Luân cho rằng người nghệ sĩ phải có tình cảm, trải lòng thì tiếng hát sẽ hay hơn. Khi MC Vũ Mạnh Cường đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề này cho nhạc sĩ Đức Huy, ông thẳng thắn: “Nếu yêu nhiều thì phải hỏi Ngọc Sơn". Trước lời ''tố cáo'' này, giọng ca Đêm cuối hoảng hốt lên tiếng: “Bữa nào em phải mang sách qua nhà anh để học thêm tình yêu. Tôi bây giờ chưa có mảnh tình vắt vai và chưa một lần lên xe tăng đó cả nhà". Chia sẻ của nam ca sĩ khiến trường quay bật cười.

Ngọc Sơn lên sân khấu đệm đàn cho Huy Luân trình diễn

Ảnh: BTC

Trong khi đó, nhạc sĩ Đức Huy tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi ít yêu lắm, tôi yêu chỉ có một hai lần thôi. Bạn đang đau khổ, đang tìm tình yêu tức là bạn yêu nhiều nhưng chưa hài lòng, tức là kinh nghiệm đầy mình".
Trở lại với phần nhận xét, giám khảo Họa Mi đánh giá cao giọng hát của Huy Luân. Cô cho biết: “Giọng em tròn đầy, nội lực và có tình cảm”. Trong khi đó, nhạc sĩ Đức Huy muốn nam thí sinh thả lỏng để tiết mục hoàn thiện hơn. Về phía ca sĩ Ngọc Sơn, anh không ngại lên sân khấu đàn cho con trai nghệ sĩ Kim Xuân thể hiện lại ca khúc này.

Phan Ngọc Luân được khen chiêu trò, giành giải ấn tượng trong Tuyệt đỉnh bolero

Ảnh: BTC

Đêm thi này còn gây chú ý bởi phần trình diễn của Phan Ngọc Luân. Anh lựa chọn ca khúc Kiếp đam mê để thuyết phục khán giả. Ngay sau khi nam ca sĩ kết thúc phần trình diễn của mình, ca sĩ Họa Mi liền khen ngợi: “Phan Ngọc Luân hát rất hay, biết trình diễn và rất sáng sân khấu. Đầy đủ yếu tố tốt đẹp của một người ca sĩ và giọng hát em rất lạ. Người nghe cảm thấy được khám phá, được tận hưởng và cảm thấy vô cùng thú vị khi nghe em hát”.
Nhạc sĩ Đức Huy cho biết ông từng gặp và làm việc cùng Phan Ngọc Luân. Theo ông, nam ca sĩ là người có nhiều cái lạ, lắm chiêu trò và biết cách làm cho khán giả thích mình. Nhạc sĩ Ngọc Sơn cũng lên sân khấu dành lời khen cho thí sinh này. Anh nói: “Giọng hát em rất nguy hiểm, đây là giọng ca vô cùng có lợi thế khi đi thi. Giọng mềm mại và sáng như vậy rất hay, rất dễ chinh phục người khác”. Với phần thể hiện ấn tượng, Phan Ngọc Luân xuất sắc giành chiến thắng trong đêm thi, có cơ hội tranh tài trong đêm chung kết Tuyệt đỉnh bolero 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.