Bị đột quỵ khi đang chơi bóng bàn

Duy Tính
Duy Tính
04/07/2018 10:15 GMT+7

Tối 3.7, trung úy Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ Hải Phòng) đã được trực thăng đưa về đến sân bay Tân Sân Nhất (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân được xe cấp cứu đưa về Bệnh viện (BV) Quân y 175. Kết quả khám, xét nghiệm, điện tim và chẩn đoán hình ảnh xác định anh Mẫn bị đột quỵ não bán cầu não phải, có một mảng xơ vữa kèm theo huyết khối.

[VIDEO] Trực thăng khẩn cấp ra nhà giàn DK1 cứu trung úy bị đột quỵ não

Bác sĩ Trương Đình Cẩm, Phó giám đốc BV Quân y 175, cho biết bệnh nhân được dùng thuốc chống phù não, chống đông máu, dự phòng cơn co giật và điều trị xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh nhân diễn tiến nặng.

Trước đó, trong lúc chơi bóng bàn thì trung úy Mẫn đột ngột đau đầu chóng mặt, có dấu hiệu lơ mơ và mệt, sau đó rối loạn nhận thức, liệt nửa người. Nhận lệnh, chiếc trực thăng cất cánh cùng với tổ cấp cứu thuộc BV Quân y 175 ra nhà dàn DK1 đưa anh Mẫn về đất liền.

Bác sĩ Cẩm cho biết thêm, tỉ lệ đột quỵ do nhồi máu não ở người trẻ chiếm tỉ lệ khá thấp. Bệnh do nhiều nguyên nhân, như bất thường về cấu trúc mạch máu hoặc do xơ vữa động mạch tiến triển sớm.

Tùy theo cơ địa và mức độ tổn thương mà bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ hay sẽ phải gánh chịu những di chứng nặng nề về vận động, thần kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.