Bị đột quỵ, cô gái khỏe lại nhưng mất luôn cảm giác đói

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/09/2021 11:14 GMT+7

Sau khi bị đột quỵ, một cô gái Canada bỗng dưng không còn cảm thấy đói nữa.

Người mắc tình trạng kỳ lạ này là một cô gái 28 tuổi ở Canada. Cô nhập viện vào năm 2020 trong tình trạng liệt nửa người bên phải và nói lắp bắp, không rõ ràng, theo New Scientist.
Sau khi chụp cộng hưởng từ MRI, các bác sĩ phát hiện cô bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở thùy não trái. Tình trạng này xảy ra khi máu ngừng lưu thông đến một phần não, khiến não thiếu ô xy và dưỡng chất. Dù tình trạng này chỉ kéo dài vài giây nhưng vẫn gây tổn thương tế bào não và có thể để lại nhiều di chứng.
Sau 11 ngày điều trị, nữ bệnh nhân bắt đầu hồi phục và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, 6 tháng sau, cô bắt đầu nhận ra là từ lúc xuất viện về nhà, dường như cô chưa bao giờ cảm thấy đói.
Ban đầu, cô không để ý đến điều này vì nghĩ đó là hậu quả của bệnh tật và mệt mỏi. Cô đã nhiều lần bỏ bữa. Nhưng vài tuần sau, cô đã thông báo tình trạng này với bác sĩ.
Một nhóm các chuyên gia tại Đại học Montreal (Canada) đã kiểm tra tình trạng của cô gái và phát hiện điều kỳ lạ. Cô không cảm nhận được bất kỳ tín hiệu sinh lý nào báo hiệu cơ thể cần phải ăn, từ cảm giác đói đến âm thanh cồn cào của dạ dày.
Dù cô gái vẫn cảm nhận rõ ràng mùi vị, thành phần thức ăn nhưng vì không cảm thấy đói nên cô cũng mất hứng thú khi ăn.
Khoảng 16 tháng sau cơn đột quỵ, cô quay lại gặp bác sĩ và thực hiện những xét nghiệm mới. Cô thông báo tin vui là khoảng 1 tháng trước đó, cô đã bắt đầu cảm thấy đói trở lại.
Trong 15 tháng bị mất cảm giác đói, cô gái đã sụt 13 kg, từ 73 kg xuống còn 60 kg. Tuy nhiên, ngoài tình trạng này ra cô không gặp bất kỳ triệu chứng nào bất thường.
Các nhà nghiên cứu cho biết đây là ca bệnh kỳ lạ và lần đầu tiên được ghi nhận trong y văn thế giới, theo New Scientist.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.