Bị đối thủ rượt đuổi, thành viên Hội Tam Hoàng lao xe vào đồn cảnh sát cầu cứu

Khánh An
Khánh An
11/09/2021 22:56 GMT+7

Màn rượt đuổi giữa 2 băng nhóm tại Hồng Kông xuất phát từ mâu thuẫn liên quan món nợ cờ bạc khiến một bên phải lao vào đồn cảnh sát để cầu cứu.

Tờ South China Morning Post ngày 11.9 đưa tin cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 12 đối tượng trong vụ 2 băng nhóm đối lập rượt đuổi nhau bằng xe hơi khiến một người phải lao xe vào đồn cảnh sát cầu cứu.
Một nguồn tin cảnh sát cho biết những chiếc xe rượt đuổi bất chấp đèn đỏ và còn chạy ngược chiều trên đường từ khu Cửu Long đến Quỳ Dũng. Các đối tượng liên quan vụ việc thuộc 2 băng nhóm Sun Yee On (Tân Nghĩa An) và 14K. Hai băng nhóm này đều thuộc Hội Tam Hoàng nhưng luôn đối lập nhau.
Mâu thuẫn bắt đầu từ việc 4 thành viên của Sun Yee On đến đòi nợ cờ bạc 60.000 HKD (175 triệu đồng) của một nhân viên nhà hàng tại khu Sa Điền vào sáng sớm ngày 9.9.
Một người bạn của con nợ trên cũng có mặt và tìm cách giảng hòa vì từng giúp băng Sun Yee On trong việc buôn ma túy. Sau khi giảng hòa bất thành mà còn bị đánh, người này âm thầm nhắn tin cho bạn bè từ băng 14K để giúp đỡ và bật GPS để họ định vị.
Sau khi đòi nợ bất thành, 4 thành viên băng Sun Yee On lái xe đến khu Cửu Long để đón một thành viên khác. Tuy nhiên, nhiều thành viên băng 14K đi trên 3 xe hơi đã bám theo và bắt đầu màn rượt đuổi đến tận Quỳ Dũng.

Cảnh sát Hồng Kông khám xét một trong những địa điểm trong quá trình điều tra vụ việc

Ảnh chụp màn hình SCMP

Chiếc xe của băng Sun Yee On đã lao vào rào chắn của đồn cảnh sát Quỳ Dũng và tiếp tục lao vào một xe hơi đang đậu tại đó. Tài xế sau đó chạy vào đồn cầu cứu.
Cảnh sát tại đây đã tạm giữ 5 người và trong 2 ngày sau đó tiếp tục bắt giữ thêm 7 người liên quan. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.