Bị đề nghị phạt hơn 1,7 tỉ đồng, tịch thu tàu cá vì ra nước ngoài đánh bắt

Gia Bách
Gia Bách
28/12/2020 08:38 GMT+7

Đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt hải sản, một thuyền trưởng bị đề xuất xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, tịch thu tàu cá và tước chứng chỉ thuyền trưởng.

Ngày 27.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 1,7 tỉ đồng đối với ông N.N.A (45 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau). Hình thức phạt bổ sung là tịch thu tàu cá CM 99837-TS và tước chứng chỉ thuyền trưởng của ông A. thời hạn 9 tháng.
Theo hồ sơ vụ việc, ông A. ký hợp đồng thuê tàu cá CM 99837-TS của ông L.T.Q từ ngày 1.5.2019 - 1.5.2021 để hành nghề đánh bắt thủy sản, do ông A. làm thuyền trưởng. Ngày 19.8.2019, ông A. đưa tàu cùng 5 ngư phủ xuất bến qua cửa biển Sông Đốc, sau đó sang vùng biển Malaysia đánh bắt 2 lần (khoảng tháng 10.2019 và tháng 5.2020) và vào Cảng Đỏ của Malaysia 2 lần để lấy nước đá.
Đến ngày 6.8.2020, ông A. điều khiển tàu cá trở về đất liền qua cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu), không qua trạm kiểm soát của biên phòng.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông A. đã thừa nhận các vi phạm như: qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.