Bị đánh trước trụ sở công an

25/06/2013 09:11 GMT+7

(TNO) Ngày 24.6, thượng úy Lê Anh Tuấn, Phó trưởng Công an P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa (Phú Yên), xác nhận tối 21.6 trước trụ sở Công an phường này đã xảy ra vụ đánh nhau, nhưng vì sự việc xảy ra quá nhanh nên không kịp can thiệp.

Theo trình bày của anh Nguyễn Ngọc Phương (30 tuổi, ở P.Phú Đông), tối 21.6, anh chở bạn bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT và Công an P.Phú Đông bắt giữ xe, lập biên bản vi phạm vì điều khiển xe trong tình trạng có bia rượu vượt quá nồng độ quy định.

Sau đó anh Phương gọi bạn là anh Nguyễn Kim Đệ (cùng ở P.Phú Đông) đến chở về.

Khi cả hai đang ngồi trước trụ sở Công an P.Phú Đông thì bị hai thanh niên đi xe Air Blade màu trắng tấn công.

Anh Phương cho biết ngoài việc bị hai thanh niên đánh, anh còn bị công an phường đánh.

Trong khi đó, thượng úy Lê Anh Tuấn, người trực lãnh đạo tối 21.6, cho biết anh Phương điều khiển xe trong tình trạng say rượu nên bị tạm giữ xe nhưng anh Phương không chịu ký vào biên bản. Sau đó, anh Phương đến trụ sở công an phường la lối nên anh em đưa ra cửa để về, chứ không hề đánh anh này.

Bị đánh trước trụ sở công an phường
Anh Phương (phải) bị đánh gãy răng, còn anh Đệ (trái) bị đánh rách mặt, bầm mắt

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Trộm chó bị đánh chết vì bắn người truy bắt
>> Công an xin lỗi, bồi thường cho nhà báo bị đánh ở Văn Giang
>> Hai phụ nữ bị đánh khi ngăn cản thi công công trình thủy điện
>> Một thanh niên bị đánh trọng thương tại hội làng
>> Hai chiến sĩ công an bị đánh khi bắt pháo lậu
>> Khởi tố vụ án người dân bị đánh vì không đội mũ bảo hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.