Bị đánh chết vì chê vợ hàng xóm 'nhiều chuyện'

08/10/2018 20:03 GMT+7

Ngày 8.10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 4 nam thanh niên để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, 4 thanh niên bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi, ngụ P.2, TP Mỹ Tho), Lê Hoàng Duy (16 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho), Nguyễn Trung Tín (16 tuổi, ngụ P.6, TP Mỹ Tho), Tăng Ân Tỉ (19 tuổi, ngụ P.6, TP Mỹ Tho).
Riêng Nguyễn Thanh Huy (13 tuổi, ngụ P.6, TP. Mỹ Tho) là người trực tiếp dùng dao Thái Lan đâm chết người do chưa đủ tuổi, không phải chịu trách nhiệm hình sự, sẽ được đưa đi trường giáo dưỡng.
Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Trường Sơn ( 35 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H.Cái Bè) ở cùng khu nhà trọ Mộng Thúy với Cường tại ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP Mỹ Tho. Do Sơn chê vợ Cường “nhiều chuyện” nên Cường nảy sinh ý định giết Sơn.
Sau đó, Cường kể ý định giết Sơn và được đồng ý giúp đỡ từ những người bạn.
Khoảng 19 giờ 30 ngày 23.9, Cường nhắn tin cho Tín, Tỉ đến. Sau đó, 2 đối tượng này rủ thêm Duy và Huy đi taxi đến phòng trọ Cường để “tính sổ” Sơn.
Khi đến nhà trọ trên, Cường ở trong phòng đạp cửa xông ra cùng với các đối tượng lao đến đánh anh Sơn đang đứng trước phòng trọ số 2.
Anh Sơn bị các đối tượng trên dùng ghế đánh, dao đâm trúng vào người nên bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Nhận tin báo, Công an TP.Mỹ Tho phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chết của Sơn là do đa chấn thương dẫn đến sốc mất máu cấp và tử vong. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.