Bị đấm chết tại chỗ vì ép nhậu đối với người thua độ bida

02/04/2023 22:10 GMT+7

Thanh thua độ bida, đã trả tiền và muốn nghỉ, nhưng bị T. ép nhậu. T. đuổi theo xe Thanh và chặn xe khiến Thanh bực tức, đấm T. ngã xuống đường chết tại chỗ.

Tối 2.4, Công an Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Thanh (51 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) để làm rõ vụ đánh chết người vì mâu thuẫn về việc đánh bida và ép nhậu.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 1.4, Thanh và anh N.H.T (43 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) đến quán trên đường Bùi Hiển (P.Hòa An) để đánh bida, cá độ trả tiền, cả hai cùng uống bia.

Thanh thua nên trả tiền giờ bida và tiền uống bia. Thanh thấy anh T. say, nói nhiều nên Thanh nghỉ chơi, chủ động đi ra ngoài.

Khi cả hai ra khỏi quán, anh T. tiếp tục rủ Thanh đi nhậu, Thanh từ chối vì thấy anh T. đã quá say, mất kiểm soát nên Thanh khuyên anh T. về nhà nghỉ ngơi.

Bị đấm chết tại chỗ vì ép nhậu đối với người mới thua độ bi da - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xô xát dẫn đến chết người

VĂN TIẾN

Thanh lái xe máy đi về trước, anh T. chạy xe máy đuổi theo Thanh để ép nhậu. Lo hai người đánh nhau nên hai người cùng chơi bida là anh V.Đ.P (24 tuổi, ngụ P.Hòa An) và anh T.V.Q (22 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) chạy xe máy theo sau.

Đến đường Bắc Sơn (P.Hòa An), anh T. đuổi kịp Thanh, chặn xe dẫn đến 2 người cãi nhau, xô xát. Anh P. và anh Q. vào can ngăn, khuyên anh T. về nhà nhưng anh này không nghe mà thách thức, xông vào Thanh.

Thanh khuyên can, đẩy anh T. ra, nhưng anh T vẫn gây sự. Thanh bực tức, nắm cổ áo và đấm vào mặt và đầu anh T. khiến anh này ngã xuống đường, bất tỉnh.

Mọi người đưa anh T. vào vỉa hè nằm và gọi xe cấp cứu, nhưng khi các y bác sĩ đến thì anh T. đã tử vong. Thanh khai nhận do bực tức vì bị anh T. ép nhậu, nên chỉ muốn đánh cảnh cáo anh này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Cẩm Lệ tiếp tục điều tra, xử lý Thanh về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.