Bị đâm chết sau cơn ghen với 'trai phố'

Bắc Bình
Bắc Bình
03/05/2018 18:13 GMT+7

Nguyễn Hữu Sơn đang cùng bạn nhậu thì bị Khấu Trường Giang, người tình cũ của người yêu, đến gây sự. Trong lúc xô xát, Sơn đâm Giang tử vong và 1 người khác bị thương.

Ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hữu Sơn (29 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, khuya 1.5, Sơn lái taxi chở Tài Thị Thơ (30 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Ly (30 tuổi, cùng ngụ H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và 3 thanh niên khác từ TP.HCM về nhà Thơ chơi.
Chiều 2.5, cả nhóm tổ chức nhậu tại nhà Thơ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Khấu Trường Giang (44 tuổi) cùng anh Phạm Hữu Nghị (27 tuổi, cùng ngụ H.Mỏ Cày Nam) và hai người khác đến gây gổ, dùng cây ném vào bàn nhậu của nhóm Sơn. Được mọi người can ngăn, nhóm của Giang bỏ về.
Khoảng 1 tiếng sau, ông Giang cùng nhóm bạn tiếp tục đến gây gổ với nhóm của Sơn dẫn đến xô xát. Sơn đã dùng dao nhọn đâm trúng vào vùng lưng của Giang; Giang chạy được 5 m thì gục chết bên đường. Riêng Phạm Hữu Nghị cũng bị Sơn đâm trúng vùng bụng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi gây án, Sơn đến Công an xã Bình Khánh Tây, H.Mỏ Cày Nam đầu thú.
Chị Nguyễn Thị Trúc Ly chung sống như vợ chồng với ông Giang được 5 năm. Cách đây 2 tháng, chị Ly chia tay ông Giang để lên TP.HCM và quen với Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.