Bị đâm chết chỉ vì lời cảm ơn

22/09/2022 18:04 GMT+7

Khuya 21.9, cuộc đấu khẩu diễn ra giữa hai người đàn ông tại một cửa hàng tiện lợi ở khu Brooklyn thuộc thành phố New York (bang New York, Mỹ) vì một người yêu cầu người còn lại phải cảm ơn mình đã mở cửa.

Ảnh chụp thời điểm hai bên ẩu đả

Sở Cảnh sát new york

“Chuyện đáng tiếc đã xảy ra chỉ vì từ chối nói câu cảm ơn”, Đài NBC News dẫn lời nhân viên cửa hàng tên Kharef Alsaidi.

Ông Alsaidi nói nạn nhân 37 tuổi đã mở cửa cho nghi phạm đi vào và sau đó hỏi: “Tại sao ông không nói lời cảm ơn người mở cửa cho mình?”.

Nghi phạm trả lời: “Tôi không yêu cầu ông mở cửa cho tôi”.

Cuộc tranh cãi nhanh chóng chuyển sang đấm đá bạo lực và cả hai kéo nhau ra bên ngoài cửa hàng. Kế đến, nạn nhân thách nghi phạm đâm mình. Nghi phạm nhanh chóng chộp con dao trên xe đạp của mình và đâm liên tiếp vào bụng và cổ nạn nhân.

Nhân viên Alsaidi kể lại: “Nạn nhân bắt đầu hét lên: hắn đâm tôi, hắn đâm tôi”. Nạn nhân tìm cách quay lại cửa hàng trong tình trạng đổ máu nghiêm trọng.

Khi được đưa đến bệnh viện, người này đã thiệt mạng. Còn nghi phạm đã phóng lên xe đạp tẩu thoát. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc và chưa có lệnh bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.