Bị cắt bỏ một số cơ quan, cô gái vẫn nỗ lực thi chạy bán marathon

Ngọc Quý
Ngọc Quý
31/05/2023 10:08 GMT+7

Để để điều trị khối u lớn xâm chiếm vùng chậu, cô Courtney Blake ở Anh buộc phải cắt bỏ một phần ruột, bàng quang, tử cung và toàn bộ âm đạo. Vượt qua căn bệnh nguy hiểm, cô Blake vẫn sống sót và hồi phục. Không những vậy, cô còn rèn luyện thể lực để tham gia cuộc chạy bán marathon dài 21 km.

Cô Courtney Blake (27 tuổi) là chuyên viên thiết kế đồ họa ở thành phố Leeds (Anh). Khi thấy sức khỏe bất ổn, cô đến bác sĩ kiểm tra và phát hiện mắc một loại khối u hiếm gặp, theo tờ Daily Express (Anh).

Mắc khối u bằng trái dưa, cô gái vẫn sống dù cắt bỏ một số cơ quan - Ảnh 1.

Khối u angiomyxoma hình thành trong vùng xương chậu đã khiến cô Courtney Blake phải cắt bỏ một phần ruột, bàng quang, tử cung và toàn bộ âm đạo

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Loại khối u cô mắc có tên là angiomyxoma, một dạng khối u nội tiết hiếm gặp nằm trong vùng chậu. Khối u này phát triển chậm nên là lành tính và không phải ung thư. Phần lớn bệnh nhân mắc angiomyxoma là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Trong hầu hết trường hợp, khối u phát triển ở vùng xương chậu hoặc đáy chậu, chỉ có một số ít trường hợp là ngoài xương chậu. Y văn thế giới bắt đầu ghi nhận căn bệnh này từ năm 1983 và đến nay chỉ mới phát hiện khoảng 150 ca.

Với trường hợp của cô Blake, khối u đã phát triển âm thầm trong cơ thể trong thời gian dài. Đến khi phát hiện, khối u đã lớn bằng quả dưa lưới, phần dài nhất có kích thước từ khoảng từ 10 đến 12 cm.

Vào tháng 11.2022, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 16 giờ để loại bỏ khối u. Vì khối u xâm lấn phần lớn vùng chậu nên để cắt bỏ khối u, các bác sĩ cũng phải cắt luôn ruột kết, trực tràng, bàng quang, tử cung và toàn bộ âm đạo của cô Blake.

Sau ca phẫu thuật, cô phải nằm một tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vào những tháng sau đó, cô được chăm sóc phục hồi, dùng túi thông tiểu, hậu môn nhân tạo và nhiều thủ thuật y tế khác.

Sau khi bình phục, cô Blake đã tập luyện để nâng cao sức khỏe của mình. Cô đang lên kế hoạch tham gia cuộc thi chạy bán marathon Great North Run ở thành phố Newcastle (Anh) vào tháng 9 tới. Để hoàn thành cự ly chạy 21km, cô đang tập luyện chăm chỉ để nâng cao thể lực.

Người đồng hành tham gia cuộc thi chạy đó với cô là hôn phu - anh Mac (26 tuổi). Cô Blake dự tính qua việc tham gia thi chạy của mình, cô sẽ quyên góp tiền cho tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh, theo Daily Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.