Bị cáo Trần Hùng bị tuyên 9 năm tù về tội nhận hối lộ

28/07/2023 05:51 GMT+7

Ngày 27.7, sau 9 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, nay là Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương, cùng 35 người khác liên quan đến đường dây sản xuất sách giáo khoa giả quy mô cực lớn.

Theo đó, bị cáo Trần Hùng bị tuyên 9 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị tuyên 27 tháng tù về tội môi giới hối lộ. 31 bị cáo bị tuyên phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó bị cáo Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Phú Hưng Phát), chịu mức án cao nhất, 10 năm tù. Nhóm còn lại bị tuyên thấp nhất 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất 6 năm tù. 

3 bị cáo là cựu cán bộ thuộc Đội QLTT số 17 (Hà Nội) cùng bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với mức án thấp nhất là 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cao nhất là 30 tháng tù.

Bị cáo Trần Hùng bị tuyên 9 năm tù về tội nhận hối lộ - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Hùng tại tòa ngày 27.7

Phúc Bình

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Trần Hùng nộp lại 300 triệu đồng, là số tiền nhận hối lộ; buộc bị cáo Cao Thị Minh Thuận và nhiều bị cáo liên đới nộp lại khoảng 30 tỉ đồng, là số tiền thu lợi bất chính từ việc sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.

Bản án sơ thẩm xác định từ đầu năm đến tháng 6.2021, bị cáo Thuận cùng đồng phạm sản xuất, nhập kho tổng cộng gần 9,5 triệu quyển sách giáo khoa giả với tổng giá trị hơn 260 tỉ đồng. Nhóm này đã tổ chức tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển.

Trước đó, ngày 9.7.2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội QLTT số 17 kiểm tra, thu giữ hơn 27.300 quyển sách giáo khoa giả. Biết bị cáo Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo, bị cáo Thuận thông qua bị cáo Hải đưa cho bị cáo Trần Hùng 300 triệu đồng. Nhận tiền, bị cáo Trần Hùng hướng dẫn bị cáo Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, đồng thời can thiệp, tạo điều kiện xử lý vụ việc theo hướng vi phạm hành chính thay vì chuyển sang cơ quan điều tra.

Quá trình xét xử, 35/36 bị cáo thừa nhận hành vi, riêng bị cáo Trần Hùng một mực kêu oan, khẳng định không nhận tiền, không hướng dẫn bị cáo Thuận thay đổi lời khai. Tham gia bào chữa, luật sư của bị cáo Trần Hùng cho rằng, căn cứ buộc tội có nhiều mâu thuẫn, bị cáo có chứng cứ ngoại phạm, đề nghị trả tự do ngay tại tòa.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng như cáo buộc của viện kiểm sát. Bằng chứng là lời khai của các bị cáo Hải, Thuận và những người liên quan, cùng đó là kết quả thực nghiệm hiện trường, các file ghi âm cuộc gọi, sơ đồ mô tả vị trí và quá trình đưa tiền do bị cáo Hải tự vẽ…

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.