Bị cáo tố chồng thư ký tòa nhận tiền chạy án lãnh 4 năm tù

10/08/2016 15:42 GMT+7

Ngày 10.8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Ngọc Vân 4 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Mai mang tính chất côn đồ, nguy hiểm cho xã hội. Bản án sơ thẩm tuyên phạt chưa phù hợp với hành vi bị cáo gây ra, chưa có tính răn đe, đồng thời không nhận được sự đồng tình của xã hội. Vì vậy HĐXX quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại tăng hình phạt của bị cáo Vân từ 9 tháng tù lên 4 năm tù. Còn về phần dân sự sẽ được tách thành một vụ án khác.
Ngoài ra, sau khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa thẩm phán Vũ Phi Long đọc quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” liên quan tới Mai Khải Hoàn, em trai Vân vì gây thương tích 3% đối với ông Trịnh Quang Hân.
Theo bản án sơ thẩm, nhà bố Vân là ông Mai Văn Mười có mâu thuẫn với hàng xóm là ông Hân.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 1.6.2014, hai bên xảy ra đôi co, cãi vã. Con ông Hân là Trịnh Quốc Việt chạy ra đấm đá Vân. Ông Hân giữ chặt hai tay Vân cho con mình ra tay. Việt và ông Hân cùng tham gia đánh Vân. Sau đó hàng xóm đến can và em Vân là Mai Khải Hoàn chạy ra đánh ông Hân để bảo vệ Vân. Ngay sau đó, Công an P.2 mời hai bên ra phường lấy lời khai.
Ngày 2.6.2014, Vân nghĩ lại chuyện bị ông Hân và Việt đánh ngày hôm trước, ấm ức nên chạy ra lượm cây củi đánh Việt. Anh Trung (anh trai Việt) chạy ra can ngăn thì bị Vân đánh trúng đầu ngất xỉu. Lúc này, ba mẹ Vân chạy ra can và kéo Vân về. Sau đó, ông Hân, Trung, Việt làm đơn tố cáo Vân về hành vi cố ý gây thương tích.
Tháng 4.2016, bị cáo Vân bị TAND Q.Tân Bình tuyên phạt 9 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” nhưng do bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được tại ngoại.
Sau phiên xử sơ thẩm, bị cáo làm đơn kháng cáo. Tháng 6.2016, Vân bất ngờ nhận được điện thoại của một phụ nữ tự xưng tên N. tiết lộ vụ án của bị cáo sẽ được TAND TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm, rồi gợi ý nếu muốn hưởng án treo thì phải chuẩn bị tiền “bôi trơn”.
Sau nhiều lần thương lượng, bà N. chốt tiền “chạy án” là 85 triệu đồng. Bà N. cung cấp số điện thoại của Phan Văn K. để Vân liên hệ giao tiền. Tuy nhiên, chị Vân thấy việc “chạy án” là vi phạm pháp luật nên đã trình báo công an. Trưa 14.7, tại giao lộ Vân thì bị trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - PC46 bắt quả tang. Bước đầu K. thừa nhận hành vi phạm tội, khai được vợ là thư ký Trần Thị N. nhờ đến địa điểm trên nhận tiền.
Vụ án phúc thẩm xét xử bị cáo Vân dự kiến sẽ đưa ra xét xử vào chiều 18.7 với thành phần chủ tọa là thẩm phán Phạm T., thư ký là bà N. nhưng sau khi bị can K. bị bắt, vụ án đã được hoãn lại.
Cuối tháng 7 vừa qua, TAND TP.HCM cho hay cơ quan này vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối thẩm phán Phạm T., thư ký Trần Thị N., chờ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trong vụ án "làm mối giới hối lộ" đối với bị can (chồng thư ký N., 36 tuổi, ngụ Q.3).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.