Bị cáo Nguyễn Hữu Thành: 'Biểu quyết không ảnh hưởng đến Công ty Nguyễn Kim nên đồng ý'

Phan Thương
Phan Thương
28/12/2021 11:21 GMT+7

Đại diện vốn góp của Công ty Nguyễn Kim tại Sadeco trình bày, việc biểu quyết thống nhất phương án phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco cho công ty với giá 40.000 đồng, không ảnh hưởng quyền lợi của Nguyễn Kim nên đồng ý.

Tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP phát triển nam Sài Gòn (Sadeco), trong chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Sadeco cho cổ đông chiến lược Công ty Nguyễn Kim nhưng không thẩm định giá, đấu giá, gây thiệt hại cho Sadeco hơn 1.103 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Hữu Thành (nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim, thành viên HĐQT Sadeco) bị xét xử về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Tất Thành Cang được cáo trạng xác định đóng vai trò đầu vụ trong vụ án

Độc lập

Tại tòa, bị cáo Thành khai bị cáo được Công ty Nguyễn Kim ủy quyền làm đại diện vốn góp của Công ty Nguyễn Kim tại Sadeco. Bị cáo đã tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông Sadeco, biểu quyết thống nhất phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua thẩm định giá, đấu giá.

Tòa hỏi: “Việc biểu quyết này Công ty Nguyễn Kim có chỉ đạo bị cáo không”. Bị cáo Nguyễn Hữu Thành trả lời: “Bị cáo là đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Kim có vốn tại Sadeco. Những vấn đề liên quan đến Nguyễn Kim tại Sadeco bị cáo đều thông báo cho Công ty Nguyễn Kim biết, còn chỉ đạo cụ thể của công ty đối với bị cáo thì không có”.

Theo bị cáo Thành, Sadeco là công ty cổ phần, bị cáo đại diện cổ đông nên mọi việc tại Sadeco các cổ đông đều bình đẳng như nhau. Khi ông Thành được cổ đông ủy quyền đại diện vốn tại Sadeco, thấy việc biểu quyết không ảnh hưởng đến Công ty Nguyễn Kim nên đồng ý. “Sau khi làm việc với công an, được cơ quan tố tụng đưa ra các quy định pháp luật, bị cáo biết nhận thức pháp luật của mình có hạn chế”, bị cáo Thành trình bày.

Ông Tất Thành Cang phủ nhận liên quan đến vụ chuyển nhượng 9 triệu cổ phần ở Sadeco

Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định ông Nguyễn Văn Kim (Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Kim - gọi tắt Công ty Nguyễn Kim) là người cử bị cáo Nguyễn Hữu Thành (cựu Phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Nguyễn Kim) và Phạm Nhật Vinh (Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim, thành viên Sadeco) đại diện công ty tham gia vào HĐQT Sadeco. Nhưng căn cứ lời khai, tài liệu và chứng cứ thu thập được, chưa có tài liệu thể hiện ông Nguyễn Văn Kim can thiệp, tác động, yêu cầu ông Thành, ông Vinh biểu quyết phát hành 9 triệu cổ phần Sadeco với giá 40.000 đồng/cổ phần, nên chưa có căn cứ kết luận ông Nguyễn Văn Kim là đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần của Sadeco.

Đối với bị can Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, tách vụ án, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Quá trình điều tra, Công ty Nguyễn Kim đã hoàn trả lại 9 triệu cổ phần đã mua cho Sadeco.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.