Bị cáo Lê Tùng Vân có biểu hiện ra sao khi trở về Tịnh thất Bồng Lai?

Bắc Bình
Bắc Bình
26/06/2022 16:09 GMT+7

Sau khi vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lê Tùng Vân trở lại Tịnh thất Bồng Lai. Công an H.Đức Hòa (Long An) đang hỗ trợ để bị cáo này được cấp căn cước công dân theo quy định pháp luật.

Ngày 26.6, tin từ Công an H.Đức Hòa (Long An), cho biết đơn vị đang trong quá trình hỗ trợ để Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán An Giang, tạm trú tại hộ Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa) đăng ký làm căn cước công dân có gắn chíp theo quy định. Lê Tùng Vân đang ở trong căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc - nơi thường được gọi là Tịnh thất Bồng Laihay Thiền am bên bờ vũ trụ theo cách tự đặt tên củaLê Tùng Vân.

Lê Tùng Vân biểu hiện ra sao khi trở về Tịnh thất Bồng Lai?

Lê Tùng Vân đang được Công an H.Đức Hòa hướng dẫn, hỗ trợ để cấp căn cước công dân có gắn chíp.

CTV

Lê Tùng Vân là 1 trong 6 bị cáo trong vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" (theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017). Theo dự kiến, ngày 30.6, TAND H.Đức Hòa sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Do tuổi cao nên bị cáo Lê Tùng Vân được ngành tố tụng tỉnh Long An áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, ngày 9.6, khi đang trong quá trình chấp hành, Lê Tùng Vân đã vi phạm lệnh khi tự ý đến TP.HCM để làm căn cước công dân có gắn chíp mà chưa có sự đồng ý của Viện KSND tỉnh Long An (cơ quan có thẩm quyền ban hành lệnh cấm trong giai đoạn tố tụng đó).

Theo Công an H.Đức Hòa, từ khi trở về Tịnh thất Bồng Lai để tiếp tục thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo Lê Tùng Vân được lực lượng chức năng tại địa phương giám sát chặt chẽ hơn.

Đường dẫn từ con lộ lớn vào Tịnh thất Bồng Lai

BẮC BÌNH

Công an H.Đức Hòa đã đến hướng dẫn thủ tục để Lê Tùng Vân đủ điều kiện làm căn cước công dân có gắn chíp tại địa phương. Theo đó, bị cáo phải đến Công an H.Đức Hòa làm bản khai lý lịch và yêu cầu cấp căn cước công dân. Những nội dung này sau đó sẽ do Công an H.Đức Hòa xác minh theo quy định.

Tuy nhiên, trong hồ sơ phải có nội dung xin đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc gia hạn thời gian tạm trú tại hộ Cao Thị Cúc và được bị cáo Cúc ký tên đồng ý mới thực hiện được. Bởi, mặc dù bị cáo Vân đã sinh sống tại H.Đức Hòa từ năm 2014 đến nay nhưng chỉ là đăng ký tạm trú và hiện đã hết thời hạn tạm trú. Mặc dù vậy, Lê Tùng Vân chưa chủ động thực hiện theo hướng dẫn của Công an H.Đức Hòa.

Phiên tòa xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai được thắt chặt an ninh?

Dự kiến phiên tòa xét xử vụ “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” do TAND H.Đức Hòa xét xử được bắt đầu vào sáng 30.6.

6 bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi) sẽ được đưa ra xét xử công khai.

Hiện Lê Tùng Vân đang ở tại Tịnh thất Bồng Lai

BẮC BÌNH

Theo đề nghị của TAND H.Đức Hòa, Công an tỉnh Long An, Công an H.Đức Hòa sẽ bố trí lực lượng để đảm bảo tối đa việc sẵn sàng ngăn chặn các tình huống phát sinh về an ninh trật tự tại đây. Các nhà báo sẽ được Hội đồng xét xử và lực lượng công an tạo điều kiện thuận lợi để tác nghiệp xuyên suốt tại khu vực diễn ra phiên xét xử theo quy định.

TAND H.Đức Hòa sẽ xét xử sơ thẩm vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, tổ chức, cá nhân" gồm bị cáo Lê Tùng Vân và 5 bị cáo khác

BẮC BÌNH

Một diễn biến khác có liên quan, theo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, hiện cơ quan này đang tiếp tục truy tìm bị can Lê Thu Vân (nguyên quán P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các hành vi có dấu hiệu phạm tội khác theo đơn tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân đối với một số người trú tại Tịnh thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân và Cao Thị Cúc cầm đầu.

Bị can Lê Tùng Vân có bị tạm giam khi tự ý rời khỏi nơi cư trú?

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Long An, cuối năm 2014, Lê Tùng Vân cùng các bị cáo còn lại dọn từ nhà số 39C đường Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM về nhà bà Cao Thị Cúc (Tịnh thất Bồng Lai) để sinh sống đến nay. Tại đây, từ năm 2019 - 2021, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo Hội Phật giáo VN, Trụ trì Chùa Giác Ngộ tọa lạc tại TP.HCM; báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; của Công an H.Đức Hòa...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.