Bị cáo gây án được tuyên nhẹ hơn người chứng kiến

04/06/2014 01:51 GMT+7

Ngày 3.6, TAND H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Tấn Nam (31 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trong khi đó, bị cáo Trần Nguyên Lâm (31 tuổi, cả hai cùng trú H.Hàm Thuận Bắc) được cho là đồng phạm, “chứng kiến” hành vi của Nam thì bị phạt 5 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 8.1, nhóm của Nam đánh bi da với Đặng Thanh Tánh (trú cùng địa phương) thì phát sinh mâu thuẫn. Nam gọi điện cho Lâm đến để đánh Tánh.

Khi Lâm vừa đến nơi thì  Nam ra xe máy lấy dao vào đâm Tánh thương tật (tỷ lệ tạm thời là 45%). Dù cáo trạng nói rõ Lâm chưa hề đụng đến bị hại, nhưng vẫn bị phạt tù nặng hơn bị cáo Nam, người trực tiếp gây án. Theo nhận định của HĐXX, Lâm từng có một tiền án, không chịu khai báo nên đây là hành vi để tăng hình phạt. Sau khi tuyên án, gia đình bị cáo Lâm đã phản ứng, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên không đúng người đúng tội.

Quế Hà

>> Bắt khẩn cấp 4 nghi can cố ý gây thương tích
>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người
>> Khởi tố Tuấn “chó” tội cố ý gây thương tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.