Bị can tử vong khi đang tạm giam: Cơ quan pháp y công bố nguyên nhân

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/09/2023 19:55 GMT+7

Liên quan đến vụ bị can tử vong khi đang bị tạm giam ở H.Tiên Phước (Quảng Nam), cơ quan pháp y vừa kết luận nguyên nhân. Thi thể bị can cũng đã được người nhà đưa về an táng.

Chiều tối 27.9, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi nhận được kết luận từ cơ quan pháp y, người nhà đã đưa thi thể bị can Nguyễn Minh Sự (40 tuổi, ở thôn Trung An, xã Tiên Hà, H.Tiên Phước) từ bệnh viện về tổ chức an táng.

Bị can Nguyễn Minh Sự bị Công an H.Tiên Phước bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ngày 19.9, sau đó phát hiện người này treo cổ tự tử.

Bị can tử vong khi đang tạm giam: Cơ quan pháp y công bố nguyên nhân gì? - Ảnh 1.

Người nhà bị can Sự tập trung tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trước đó

NAM THỊNH

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 21.9, có 2 bị can trong buồng tạm giam phát hiện bị can Sự treo cổ tự tử bằng vải mùng nên đỡ xuống, tri hô để lực lượng công an đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Thái Bình Dương (H.Tiên Phước). Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe chuyển nặng, bị can Sự được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, nhưng đến sáng 22.9 thì tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị can Sự đã túc trực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam gần 1 tuần yêu cầu cơ quan chức năng giám định, kết luận cụ thể về cái chết của bị can Sự. Theo gia đình, cái chết của bị can Sự là bất thường vì trên đầu bị can có vết thương, nhiều nơi trên cơ thể có vết bầm tím...

Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, để đảm bảo tính khách quan, toàn diện, Công an tỉnh đề nghị gửi mẫu ra Hà Nội giám định, phân tích, làm rõ xem có chất độc hay độc tố gì không (hay còn gọi giám định mô).

"Kết luận của cơ quan pháp y Hà Nội xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong của bị can Sự là do tự tử. Hiện gia đình bị can đã thống nhất với kết luận cơ quan pháp y nên trưa nay 27.9 đã đưa thi thể bị can về nhà lo hậu sự", thiếu tướng Dũng nói.

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, đối với những vết thương, vết bầm tím mà gia đình nạn nhân cho rằng có tác động ngoại lực đối với bị can Sự, kết luận pháp y chỉ ra rằng đó là do cơ chế hình thành đặc thù của những trường hợp tử vong bằng việc treo cổ.

Bị can tử vong khi đang tạm giam: Cơ quan pháp y công bố nguyên nhân gì? - Ảnh 2.

Thi thể bị can Sự được đưa về an táng vào trưa nay 27.9

NAM THỊNH

Trước đó, thiếu tướng Dũng cũng cho hay để khách quan, Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị pháp y của ngành y tế trực tiếp làm (chứ không dùng pháp y của ngành công an). Cơ quan pháp y đã giải phẫu tử thi, mổ hộp sọ để kiểm tra xem có ảnh hưởng não không, trước sự chứng kiến của người nhà.

Đối với vết thương xuất hiện trên đầu bị can Sự, bước đầu 2 bị can tạm giam cùng phòng cho biết trong lúc đỡ bị can Sự xuống, do nặng quá dẫn đến bị ngã rồi tạo thành dấu vết.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (31 tuổi, vợ bị can Sự) cho biết chồng chị bị bắt tạm giam từ trưa 19.9, tạm giam thời hạn 4 tháng. Đến chiều 21.9, chị và người thân đến Công an H.Tiên Phước thì được thông báo bị can Sự tự tử, chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tối 21.9, người nhà vào thăm thì thấy bị can Sự đang trong tình trạng bất tỉnh, thở máy; đến rạng sáng 22.9 được xác định đã tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.