Bị cấm dùng smartphone, bé trai tự cắt ngón tay

14/03/2016 21:49 GMT+7

Một cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc dùng dao tự cắt ngón tay của mình sau khi tranh cãi với cha mẹ về việc dùng smartphone chơi game, theo Daily Mail .

Một cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc dùng dao tự cắt ngón tay của mình sau khi tranh cãi với cha mẹ về việc dùng smartphone chơi game, theo Daily Mail.

Hình ảnh ngón tay bị cắt lìa do chính Peng cắt - Ảnh chụp màn hình CENHình ảnh ngón tay bị cắt lìa do chính Peng cắt - Ảnh chụp màn hình CEN
Theo nguồn tin từ Huanqiu.com, đơn vị trực thuộc tờ Thời báo Hoàn Cầu, Peng được đưa đến bệnh viện ở thành phố Tô Châu để nối lại ngón tay bị cắt đứt của mình.
Phát biểu với các phóng viên, cha của Peng là ông Zou cho biết con trai ông chơi các trò chơi trên smartphone suốt cả ngày và sẽ không dừng lại làm bất cứ điều gì khác.
Em trai của Peng được cho là đang nhìn chằm chằm vào Peng trong khi Peng chơi trò chơi khiến cha mẹ không thích. Thấy vậy, mẹ Peng đã nói: "Con cần phải có thời gian để dạy bài tập về nhà cho em trai, không nên lúc nào cũng chơi trò chơi”.
Peng đáp lại rằng: "Con không dạy, con dạy em năm ngoái rồi, con sẽ không dạy nữa".
Nhận thấy cha mẹ không hài lòng với hành vi của mình, Peng lấy một con dao cắt trái cây rồi đưa ngón tay trỏ của mình lên bàn và cắt đứt.
Cha mẹ của Peng không nghĩ rằng Peng lại có động thái mạnh mẽ như thế chỉ vì chiếc điện thoại thông minh. Họ đã bị sốc khi nhìn thấy ngón tay rơi ở sàn. Họ nhặt ngón tay, gói lại, và ngay lập tức đưa con vào bệnh viện.
Các bác sĩ đã nối lại ngón tay của Peng sau ca phẫu thuật 3 giờ.
Đây có lẽ là bài học cho các bậc phụ huynh dành ít thời gian cho con và thường xuyên cho con dùng smartphone khiến trẻ trở thành kẻ nghiện smartphone và có thể làm bất cứ điều gì chỉ để được thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.