'Bị bệnh mới lo điều trị mà không dự phòng để khỏi mắc bệnh'

Duy Tính
Duy Tính
21/07/2020 12:26 GMT+7

Lâu nay việc phát triển y tế chủ yếu đầu tư cho điều trị, ứng dụng kỹ thuật cao để trị bệnh; còn người dân thì có bệnh mới đi điều trị mà không lo dự phòng.

Ngày 21.7, tại lễ khai trương Hệ thống Trung tâm dinh dưỡng - y học vận động Nutrihome TP.HCM, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM), cho biết hiện phát triển y tế và tư duy thể dục thể thao có sự thiên lệch, lệch lạc.
Theo bà Phong Lan, thời gian qua Nhà nước, ngành y tế đã rất nỗ lực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, như Nghị quyết 18 của Quốc hội khóa XII năm 2008 đặt ra chỉ tiêu dành cho y tế dự phòng ít nhất là 30% trong đầu tư cho y tế; chương trình sữa học đường; Quyết định 1896 năm 2019 của Chính phủ ban hành chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Nhưng vẫn còn nhiều hạn chế từ nguồn lực tài chính đến nhân lực và chính sách đôi khi chưa bắt kịp thực tế.
Thực tế, trong phát triển y tế đã có sự thiên lệch, quan tâm quá nhiều cho điều trị, rất nhiều kỹ thuật điều trị được phát triển, khi người dân bị bệnh mới lo đi điều trị mà không dự phòng để khỏi mắc bệnh. Và người dân khi còn trẻ thì phung phí sức khỏe, không để ý đến chăm sóc dinh dưỡng.
Về vận động, theo bà Phong Lan, cần tập thể dục để có nền tảng sức khỏe tốt nhằm có thể miễn nhiễm với bệnh tật. Nhưng hiện có sự lệch lạc rất lớn trong quan điểm về thể dục thể thao. Từ tư duy lãnh đạo đến người dân, ai cũng tập trung vào thể thao thành tích cao mà quên mất cái nền căn bản là thể dục để nâng cao sức khỏe và chế độ vận động hợp lý.
Bà Phong Lan cho rằng, để thực hiện các chính sách dinh dưỡng, vận động hợp lý cho người dân thì một mình ngành y tế công lập sẽ làm không đủ mà đòi hỏi có sự tham gia của toàn xã hội và sự nhận thức của người dân. Phải xã hội hóa, huy động tất cả nguồn lực để cùng nhau chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.