Bị bắt vì vẽ bậy khắp 30 tầng nhà chọc trời

Khánh Như
Khánh Như
03/02/2024 10:33 GMT+7

Những kẻ phá hoại đã lợi dụng đêm tối để xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà và vẽ bậy lên khắp 30 tầng lầu.

Tờ The Guardian hôm nay 3.2 đưa tin cảnh sát TP.Los Angeles (bang California, Mỹ) trong tuần này đã bắt giữ 2 người vẽ bậy khắp 30 tầng lầu của tòa tháp chọc trời Oceanwide Plaza ở trung tâm thành phố.

Tòa nhà trên là một dự án phức hợp khu dân cưtrung tâm mua sắm với tổng tiền đầu tư 1 tỉ USD (24.300 tỉ đồng). Công trình chưa hoàn thiện và cho đến nay vẫn chưa có người ở. Người dân gần đó cho hay họ đã chứng kiến sự phá hoại tại địa điểm này trong nhiều đêm liên tiếp.

Bị bắt vì vẽ bậy khắp 30 tầng nhà chọc trời- Ảnh 1.

Công trình Oceanwide Plaza ở Los Angeles

CURBED LOS ANGELES

Sở cảnh sát Los Angeles cho biết lực lượng hỗ trợ trên không của cơ quan này đã phát hiện hơn chục người xâm nhập vào tòa nhà vào khuya 30.1 và phun sơn. Cả nhóm đã bỏ trốn khi cảnh sát đến khu vực này, ngoại trừ 2 người bị bắt giữ vì tội xâm phạm trái phép.

Ông Daron Burgundy, một nhiếp ảnh gia đường phố ở Los Angeles, nói với đài KTLA News hôm 2.2 rằng có một nhóm phá hoại đã bị cảnh sát giam giữ. Các thám tử đang tiếp tục điều tra với hy vọng bắt được những người còn lại.

Sở cảnh sát cho biết các sĩ quan đang làm việc với ban quản lý Oceanwide Plaza để bảo đảm an ninh tốt hơn cho địa điểm này và áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung. Các biện pháp sẽ được thực thi ngay lập tức và hình vẽ bậy sẽ bị xóa bỏ.

Việc xây dựng Oceanwide Plaza, nơi được coi là tòa tháp dân cư cao nhất thành phố, bắt đầu vào năm 2015. Dự án bao gồm 500 căn hộ cao cấp, khách sạn, khu bán lẻ và nhà hàng.

Tuy nhiên, đến năm 2019 , việc xây dựng đã dừng lại sau khi nhà phát triển dự án có trụ sở tại Trung Quốc hết kinh phí để hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.