Bị bắt vì cho trẻ 10 tuổi xăm hình

16/11/2022 16:24 GMT+7

Một người mẹ cho con trai 10 tuổi xăm hình, cùng người thợ xăm hình đã bị bắt giữ.

Trang New York Post ngày 14.11 đăng tin một cậu bé 10 tuổi đến phòng y tế của Trường tiểu học ở Highland (bang New York, Mỹ) xin một ít Vaseline để thoa lên hình xăm mới nằm ở mặt trong cẳng tay của mình. Nhân viên phòng y tế đã gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng xác định bà Crystal Thomas (33 tuổi, mẹ cậu bé) đã cho phép con trai xăm hình. Người thợ xăm là Austin Smith (20 tuổi), không có giấy phép hành nghề. Và cả hai nhanh chóng bị bắt giữ.

Luật liên bang Mỹ không quy định độ tuổi tối thiểu cho việc xăm hình

COTTONBRO/PEXELS

Sự việc này đã vướng nhiều tranh cãi. Nhất là khi Luật liên bang Mỹ không quy định độ tuổi tối thiểu cho việc xăm hình. Luật của từng tiểu bang cũng rất khác nhau. Ngoài các tiểu bang đưa ra quy định nghiêm ngặt như New York, một số tiểu bang khác chỉ yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ trước khi xăm đối với trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi. Trong khi đó, nhiều tiểu bang, như: Ohio, West Virginia, Vermont... cho phép mọi độ tuổi có thể xăm hình.

Việc bố hay mẹ bị bắt vì cho phép con xăm hình đã từng xảy ra ở Mỹ. Như năm 2012, tại bang North Carolina, nơi yêu cầu người xăm trên 18 tuổi, một người mẹ bị buộc tội gây nguy hiểm cho con gái sau khi xăm hình trái tim lên vai phải của đứa trẻ 11 tuổi này. Hay vào năm 2018, ở bang Ohio, một phụ nữ tên Nikki J. Dickinson bị buộc tội gây nguy hiểm cho con mình bởi không đảm bảo điều kiện vệ sinh khi xăm hình. Người mẹ đã nhận tội và bị kết án phải phục vụ cộng đồng.

Bà Crystal Thomas bị bắt vì cho con trai 10 tuổi xăm hình

NEW YORK POST

Chia sẻ trên New York Post, tiến sĩ Cora Bruener (bác sĩ nhi khoa và là giáo sư tại Bệnh viện Nhi đồng Seattle): “Hình xăm sẽ nằm vĩnh viễn trên cơ thể của một người. Tôi không nghĩ trẻ em dưới 18 tuổi có đủ khả năng đưa ra quyết định liên quan tới việc này”.

Còn luật sư Marisa Kakoulas (ở TP.New York) thì lưu ý rằng các vấn đề xung quanh trẻ vị thành niên và hình xăm ngày càng được quan tâm. Từ chỗ phản cảm, hình xăm trở thành xu hướng ngày này. Một số bậc phụ huynh ở những bang nhất định thậm chí không biết họ đang vi phạm pháp luật khi cho phép con cái thực hiện xăm.

Từ đó, cả tiến sĩ Cora Bruener lẫn luật sư Marisa Kakoulas đều bày tỏ: “Cần xem xét lại các luật!”.

Trở lại với câu chuyện bị bắt vì cho trẻ 10 tuổi xăm hình, bà Crystal Thomas đã bị buộc tội gây nguy hiểm cho đứa trẻ. Còn người thợ xăm là Austin Smith cho biết anh rất hối hận vì hành động của mình. Anh cho rằng đó là sai lầm tồi tệ nhất từng mắc phải, cứ tưởng rằng đứa trẻ được phép xăm hình khi phụ huynh đồng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.