Bị bắt nạt, một học sinh 13 tuổi bắn chết bạn cùng lớp

Khánh An
Khánh An
18/12/2019 19:08 GMT+7

Hung thủ khai nhận thường xuyên bị bạn bắt nạt bằng cách tát vào đầu và miệt thị nên lấy súng của bố bắn chết bạn cùng lớp.

Tờ Bangkok Post đưa tin một nam sinh 13 tuổi tại tỉnh Nonthaburi ở Thái Lan vừa nổ súng bắn chết bạn cùng lớp vào sáng 18.12, sau thời gian bị bắt nạt.
Vụ việc xảy ra tại một trường công lập thuộc huyện Muang vào khoảng 8 giờ 30 (giờ địa phương và những nhân viên cấp cứu đến nơi thì phát hiện nạn nhân Chonlasit Boonchan (13 tuổi) nằm gục trên vũng máu trong lớp với vết thương do trúng đạn trên trán phải.
Các giáo viên và nhân viên y tế tìm cách hô hấp nhân tạo nhưng không thành công. Trong khi đó, hung thủ lập tức bị tạm giữ và cảnh sát tìm thấy khẩu súng ngắn trong ba lô của học sinh này.
Khi bị thẩm vấn, học sinh không nêu tên này khai rằng thường xuyên bị Chonlasit bắt nạt bằng cách tát vào đầu và gọi là “toot”, từ miệt thị ám chỉ người chuyển giới nữ.
Sau khi bức xúc đến đỉnh điểm, nam sinh này trộm súng của bố ở nhà vào sáng sớm và nổ súng khi nạn nhân đang cởi giày để vào lớp sau khi chào cờ.
Sau đó, nam sinh này chạy vào nhà vệ sinh thay đồ và định bỏ trốn nhưng bị các giáo viên và học sinh lớp trên giữ lại.
Cảnh sát cho biết hung thủ đeo khẩu trang đen, áo sơ mi đen, găng tay khi nổ súng và chạy vào nhà vệ sinh để thay lại đồng phục. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.