Bị bắt hụt, cựu chủ tịch LĐBĐ Afghanistan hãm hiếp cầu thủ nữ lần đầu lộ diện

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/09/2020 18:42 GMT+7

Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Afghanistan, Keramuddin Karim lần đầu xuất hiện trước công chúng hôm 4.9, chỉ vài ngày sau khi lực lượng an ninh mở một cuộc đột kích để bắt giữ ông.

Cựu chủ tịch LĐBĐ Afghanistan (AFF) Keramuddin Karim, người xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào hôm 4.9 sau khoảng 2 năm, đã bị FIFA kết tội lạm dụng và tấn công tình dục một số cầu thủ nữ vào năm ngoái, và bản án được Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) giữ nguyên hồi tháng 7.
Các nhà chức trách Afghanistan đã ban hành lệnh bắt giữ Karim vào năm ngoái, nhưng quan chức này đã bỏ trốn. Hôm 23.8, một đội đặc nhiệm của Afghanistan đã đột kích vào ban đêm để bắt Karim ở tỉnh Panjshir, phía bắc thủ đô Kabul, nơi được cho là ông đang lẩn trốn.

Ông Karim vẫn chưa bị bắt giữ sau cuộc đột kích bất thành của lực lượng đặc nhiệm Afghanistan

CHỤP MÀN HÌNH

Trong cuộc đột kích trên, lực lượng đặc nhiệm đã đụng độ với cư dân địa phương, những người đã ngăn cản việc bắt giữ Karim, theo AFP. Một nhiếp ảnh gia AFP ngày 4.9 cho biết, ông Karim đã xuất hiện đầy thách thức trước dân làng và các thủ lĩnh bộ lạc ở làng Malaspa tại Panjshir.
"Tôi không phải là kẻ chạy trốn, cũng không phải tội phạm. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi không phạm bất kỳ tội ác nào... Tôi sẽ chấp nhận các hình phạt nếu tôi được chứng minh có tội tại một tòa án công bằng, nếu không thì đây chỉ là những cáo buộc có âm mưu chính trị", ông Karim nói khi phát biểu trước buổi họp mặt.
Năm cầu thủ nữ Afghanistan cáo buộc ông Karim phạm tội tấn công tình dục từ năm 2013 đến 2018. "Những cô gái này đã bị mua chuộc, họ được đề nghị tị nạn ở các nước phương Tây để đổi lấy việc buộc tội tôi", ông Karim nói hôm 4.9.

Popal (giữa) - cựu đội trưởng tuyển nữ Afghanistan, là một trong những người đứng lên tố cáo bê bối

AFP

Cựu chủ tịch AFF trước đó cũng đã phủ nhận những lời buộc tội. Trong phán quyết của mình, hội đồng của CAS cho rằng Karim đã "vi phạm các quyền cơ bản của con người và gây tổn hại đến nhân phẩm, thể chất cũng như tính toàn vẹn của các cầu thủ nữ trẻ". “Với những hành vi kinh khủng của mình, ông ấy đã phá hủy không chỉ sự nghiệp của họ mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến cuộc sống của họ", thông báo của CAS sau khi ra phán quyết đối với cựu quan chức bóng đá Afghanistan. FIFA đã đưa ra hình thức xử phạt nặng nhất đối với Karim: cấm tham gia hoạt động bóng đá suốt đời và phạt 1 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.