Vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh: Bỉ bắt 13 nghi can

27/05/2020 23:10 GMT+7

Hãng tin AFP hôm 27.5 dẫn thông tin từ cảnh sát Bỉ cho hay lực lượng này đã bắt giữ thêm 13 nghi phạm, trong lúc cuộc điều tra về cái chết của 39 người Việt trong xe tải ở hạt Essex (Anh) vẫn tiếp diễn.

Các công tố viên Bỉ cho biết số người này đã bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp của cảnh sát tại những địa điểm xung quanh Brussels.
Phía điều tra nghi ngờ đây là nhóm người vận hành đường dây buôn người bất hợp pháp đã dẫn đến thảm kịch tại Anh vào tháng 10 năm ngoái.
Vào rạng sáng 23.10.2019, xác 39 người Việt đã được tìm thấy bên trong container lạnh tại hạt Essex ở miền nam nước Anh. Một ngày trước đó, chiếc container đã đi qua các chốt kiểm tra hải quan tại cảng Zeebrugge của Bỉ.
Đến nay, Anh đã bắt 5 nghi phạm và tất cả đều ra tòa vào tháng 4. Tài xế xe tải Maurice “Mo” Robinson, 25 tuổi, đã nhận tội ngộ sát trong phiên tòa ở London, theo báo De Morgen.
Trong khi đó, nghi phạm Ronan Hughes, 40 tuổi, được cho là kẻ tổ chức đường dây buôn người, cũng đã bị bắt ở Ireland và tòa Anh đã yêu cầu dẫn độ đối tượng.
Tại Bỉ, cuộc điều tra tập trung vào khâu tổ chức các tuyến vận tải trái phép. Và 13 người vừa lọt vào tay cảnh sát bị nghi ngờ đã đưa 39 nạn nhân người Việt từ Brussels đến miền bắc Pháp, nơi họ được đưa vào xe tải.
Cảnh sát Bỉ trước đó cũng bắt một số người gốc Việt ở Brussels vì nghi ngờ họ tiếp tay cho đường dây buôn người. Đây là nhóm bị tình nghi đã dàn xếp những nơi ẩn náu cho các nạn nhân ở tạm trước khi lên đường chuyển tiếp sang nước khác, theo báo The Brussels Times hôm 27.5.

Vụ 39 người chết trong xe container: Chuyện gì đã xảy ra?

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.